An toàn phòng cháy, chữa cháy nhà cao tầng

Vụ cháy chung cư Carina Plaza tại quận 8 vừa qua đã làm cho nhân dân thành phố bàng hoàng, đau xót. Ðây là vụ cháy có mức độ thiệt hại về người lớn nhất ở thành phố trong hơn 15 năm qua. Vụ cháy lại một lần nữa nhắc nhở mọi người không được lơ là về công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC), nhất là đối với những nhà cao tầng, khu vực đông dân cư.

Diễn biến sự việc cho thấy, đám cháy bắt đầu từ tầng hầm của tòa nhà, khu vực để hàng nghìn ô-tô, xe máy. Vì các loại phương tiện đều chứa xăng, dầu cho nên khi phát cháy thường lan nhanh, tỏa ra nhiều khói độc. Thời điểm cháy lại vào ban đêm, lúc mọi người ngủ say dẫn đến phát hiện chậm. Ðến lúc biết được thì đám cháy đã lan rộng, lửa, khói phát sinh dày đặc từ tầng hầm theo nhiều hướng bốc lên các căn hộ phía trên. Ðây là tác nhân chủ yếu gây thương vong về người. Mặc dù lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã nhanh chóng dập tắt đám cháy, trực tiếp cứu được hơn 150 người; tổ chức di chuyển thoát nạn cho gần 1.000 người khác, nhưng vụ cháy cũng đã làm 13 người chết, hàng chục người khác bị thương...

Từ thực tế cho thấy, nếu như công tác PCCC được thực hiện tốt hơn thì rất có thể đã không xảy ra cháy hoặc nếu có xảy ra cháy thì mức độ thiệt hại cũng giảm đi rất nhiều. Nguyên nhân gây cháy cũng như trách nhiệm để xảy ra cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Ðây là bài học vô cùng đau xót, cần được khắc phục, không để xảy ra trường hợp tương tự trong thời gian tới.

TP Hồ Chí Minh hiện có hàng trăm khu nhà cao từ 10 tầng trở lên với hàng trăm nghìn người sinh sống. Với đà phát triển như hiện nay, sẽ còn có rất nhiều nhà cao tầng khác được đưa vào hoạt động và tiếp tục xây dựng. Sau vụ cháy vừa rồi, không ít người dân bày tỏ lo ngại không dám cư ngụ trong các tòa nhà cao tầng. Ðể loại bỏ ý nghĩ tiêu cực nêu trên, việc tăng cường công tác PCCC nói chung và PCCC trong các khu nhà cao tầng nói riêng cần được đặc biệt coi trọng từ khâu thiết kế, xây dựng, bố trí lối thoát hiểm an toàn; lắp đặt trang thiết bị báo cháy, dụng cụ chữa cháy đạt tiêu chuẩn và luôn luôn có hiệu lực khống chế hỏa hoạn…

Nam Bộ nói chung và TP Hồ Chí Minh nói riêng đang trong giai đoạn cao điểm mùa khô. Số giờ nắng, nhiệt độ trung bình trong ngày đều cao cùng với độ ẩm không khí thấp cho nên rất dễ xảy ra cháy và cháy lớn. Do vậy, công tác PCCC càng cần được chú trọng.

Trước mắt, cùng với khắc phục hậu quả vụ cháy, sớm đưa những người bị ảnh hưởng ổn định cuộc sống, phần lớn người dân thành phố mong muốn các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra nghiêm túc công tác PCCC ở tất cả các khu chung cư, nhà cao tầng trong thành phố. Kiên quyết buộc các khu nhà cao tầng phải trang bị hoặc khôi phục hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động; có lối thoát hiểm an toàn; bổ sung thiết bị, dụng cụ chữa cháy; thường xuyên tổ chức diễn tập PCCC ở từng khu nhà cao tầng; hướng dẫn kỹ năng PCCC, nhất là kỹ năng thoát hiểm an toàn cho những người ở chung cư, nhà cao tầng...

Những người sinh sống trong các khu chung cư, nhà cao tầng cần tự trang bị bình chữa cháy, dụng cụ hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ cá nhân như mặt nạ phòng khói độc; thang dây..., đồng thời thường xuyên tự đặt ra tình huống cháy nổ để thực tập, biết sử dụng công cụ hỗ trợ, thành thạo kỹ năng thoát hiểm cho mình và người thân, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại khi có sự cố cháy nổ xảy ra.