Tiếp khách

Sáng 18-5, tại Nhà Quốc hội, đồng chí TÒNG THỊ PHÓNG, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Cu-ba, do đồng chí S.M.Gôn-xa-lết, Ủy viên T.Ư Đảng Cộng sản Cu-ba, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Cu-ba làm Trưởng đoàn. Dự buổi tiếp, có đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; bà L.T. Ri-vê-ra, Đại sứ Cu-ba tại Việt Nam.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, đồng chí Tòng Thị Phóng khẳng định: Việt Nam và Cu-ba có mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết gắn bó lâu năm, luôn luôn ủng hộ lẫn nhau trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí tin tưởng, các văn bản, thỏa thuận, hợp đồng hợp tác mà lãnh đạo hai nước đã ký kết sẽ tạo cơ sở để quan hệ Việt Nam - Cu-ba phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn trong thời gian tới. Đồng chí đánh giá cao việc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn TNCS Cu-ba ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2018 - 2023. Theo đó, hai tổ chức Đoàn Thanh niên đã nỗ lực sáng tạo, triển khai nhiều nội dung hợp tác mới, thiết thực, phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội, cũng như nhu cầu của thanh niên hai nước giai đoạn hiện nay. Đây là cơ sở để Đoàn Thanh niên hai nước nói riêng, thế hệ trẻ hai nước nói chung ý thức được trách nhiệm, sứ mệnh kế thừa xứng đáng truyền thống từ các thế hệ cha anh, viết tiếp những trang sử hào hùng của hai dân tộc, cùng xây dựng và phát triển hai đất nước phồn vinh, thịnh vượng.

Đồng chí S.M.Gôn-xa-lết khẳng định: với sự quan tâm, chú trọng đặc biệt từ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Cu-ba, thế hệ trẻ Cu-ba ý thức rõ ràng trách nhiệm duy trì, thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước...

* Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, diễn ra cuộc hội đàm giữa đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và đồng chí S.M. Gôn-xa-lết, Ủy viên T.Ư Đảng Cộng sản Cu-ba, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Cu-ba. Tại buổi hội đàm, hai thủ lĩnh thanh niên của hai nước đã ôn lại mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, đoàn kết thủy chung giữa Việt Nam - Cu-ba; trao đổi về công tác thanh thiếu nhi, các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ hai nước, kết quả hợp tác giữa hai tổ chức Đoàn Thanh niên thời gian qua... Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường các hoạt động giáo dục mối quan hệ truyền thống hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cu-ba cho thanh thiếu nhi hai nước; tích cực, chủ động trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về công tác Đoàn, các phong trào thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy sáng tạo trong sinh học, dược phẩm, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao; ủng hộ lẫn nhau trong các hoạt động hợp tác thanh niên theo cơ chế đa phương.

* Ngày 18-5, tại Hà Nội, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Ngoại giao tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Mông Cổ Đ.Đam-đin-xu-ren, đang thăm làm việc tại Việt Nam. Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Mông Cổ trong thời gian qua; nhấn mạnh, năm 2019, hai nước sẽ kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Thứ trưởng Lê Hoài Trung mong muốn, Việt Nam và Mông Cổ tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp tăng cường hợp tác, tương ứng tiềm năng và thị trường hai nước, nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại song phương. Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Mông Cổ Đ.Đam-đin-xu-ren khẳng định mong muốn, quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, đạt kết quả thiết thực trong nhiều lĩnh vực.