Trước những biến động về giá một số hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu thời gian qua, Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp về quản lý, điều hành để bình ổn giá, hạn chế những biến động của mặt bằng giá gây tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế-xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân.
Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ký trình Thủ tướng Chính phủ danh sách các nghệ nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ ba. Qua hai đợt xét tặng, có nhiều nghệ nhân được vinh danh, tuy nhiên việc chăm lo đời sống cho các nghệ nhân hậu vinh danh vẫn còn nhiều điều cần suy nghĩ.
Câu chuyện đấu giá đất Thủ Thiêm (thành phố Thủ Đức) cao bất thường rồi bỏ cọc đã để lại những hệ lụy cho chính quyền thành phố Hồ Chí Minh khi đấu giá các khu đất tiếp theo, làm nhiễu loạn thị trường bất động sản.
Từ ngày 15/3, Việt Nam chính thức mở lại toàn bộ hoạt động du lịch sau hai năm gần như tê liệt do chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19. Ðiều này mang đến kỳ vọng lớn cho sự phục hồi, phát triển mạnh mẽ của du lịch nước nhà.
Trong nhiều năm liên tiếp, các tiêu chí đánh giá môi trường kinh doanh của Việt Nam được cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức đánh giá quốc tế ghi nhận luôn có bước cải thiện rõ rệt.
Thời điểm này, nhiều tỉnh, thành phố ở đồng bằng sông Cửu Long đang bước vào thu hoạch rộ lúa đông xuân với diện tích lên đến hơn 1,5 triệu ha. Cùng với việc khẩn trương thu hoạch lúa, việc đốt rơm rạ trên đồng sau thu hoạch đã trở thành thói quen của người nông dân đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, hành vi nhỏ tưởng chừng có lợi này lại rất tai hại với môi trường và cả vấn đề an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc băng qua đồng ruộng.
Đến nay, Việt Nam đã ghi nhận hơn 6,1 triệu ca nhiễm Covid-19, trong đó có hơn 41 nghìn trường hợp tử vong.
Cùng với chủ trương mở cửa trở lại các hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới của Trung ương, các tỉnh đã có kế hoạch tổ chức sự kiện khai trương, kỷ niệm kết hợp với quảng bá, kích cầu du lịch địa phương.
Giá dầu thế giới liên tục tăng cao trong thời gian qua cùng sự thiếu hụt nguồn cung trong nước đã gây áp lực rất lớn đối với giá cả hàng hóa, đặc biệt là lĩnh vực vận tải và các mặt hàng thiết yếu, cũng như sinh hoạt hằng ngày của người dân.
Trời nắng ấm và biển cũng đã dịu dàng, nhưng ở bến cảng tàu du lịch Cửa Đại (Hội An) vắng khách du lịch ra đảo. Nguyên nhân là những ngày trước, một chiếc ca-nô du lịch đưa khách từ đảo Cù Lao Chàm về đất liền bị lật chìm.
Nhiều năm trước, bóng đá Việt Nam không được đánh giá cao ở các giải đấu châu lục chứ chưa nói đến sân chơi thế giới và ngay cả ở khu vực, thành tích cũng trồi sụt lên xuống, trong khi chúng ta vẫn loay hoay tìm hướng chuyên nghiệp hóa.
Trong mọi giai đoạn phát triển của đất nước, gia đình luôn giữ vững vai trò là nền tảng, là tế bào của xã hội, là môi trường đầu tiên và quan trọng để hình thành nhân cách, phẩm chất của mỗi người.
Hai tháng nữa Ðại hội thể thao Ðông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) sẽ diễn ra tại Việt Nam. Thời gian không còn nhiều và trong tình hình dịch Covid-19 vẫn phức tạp, việc tổ chức thành công đại hội, đồng thời bảo đảm an toàn sức khỏe cho thành viên các đoàn và lực lượng phục vụ là nhiệm vụ khó khăn cho nước chủ nhà chúng ta.
Từ đầu tuần này, Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với các bộ: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư.
Năm 2022 được bắt đầu khi năm cũ đã khép lại với nhiều khó khăn, thách thức lớn chưa từng có tiền lệ. Đại dịch Covid-19 đã tác động xấu, nhiều mặt và ảnh hưởng rất nặng nề không chỉ đối với nước ta mà còn đối với toàn thế giới.
Đến trường học tập là nhu cầu chính đáng và cấp thiết của học sinh hiện nay. Tuy nhiên, những ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 đã khiến việc mở cửa trường học gặp nhiều khó khăn, nhất là khi các cơ sở giáo dục còn lúng túng trong xử lý trường hợp F0, F1.
Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn thực hiện Chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế có "hộ chiếu vaccine", tức lượng khách tới nước ta còn hạn chế, song đã xuất hiện tour du lịch "chui".
Mặc dù diễn biến của đại dịch Covid-19 vẫn rất phức tạp, khó đoán định nhưng năng lượng tích cực đã và đang trở lại với đời sống kinh tế-xã hội.
Chỉ có sự chung sức, đồng lòng, tin tưởng vào đường lối, chính sách của Ðảng, Nhà nước, thực hiện nghiêm các hướng dẫn, khuyến cáo của ngành y tế thì chúng ta mới ngăn chặn và sớm đẩy lùi được dịch bệnh.
Từ những ngày sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 đến nay số lượng người mắc Covid-19 liên tục tăng rất cao, đã ghi nhận vượt mức 60 nghìn ca/ngày. Số ca mắc tăng cao ở nhiều tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Bắc Giang, Lào Cai, Hải Dương, Bắc Ninh… Có ý kiến cho rằng số ca mắc mới thực tế còn cao hơn số ca ghi nhận, báo cáo.
Trong những ngày đầu Xuân Nhâm Dần năm 2022, trong khi phần lớn các công nhân, lao động trên cả nước hăng hái bắt tay vào mùa sản xuất, kinh doanh mới, với tâm thế quyết tâm cùng doanh nghiệp nhanh chóng vực dậy sản xuất sau gần hai năm đại dịch Covid-19 gây hậu quả nặng nề. Tuy nhiên, vẫn có tình trạng người lao động tự phát đình công, ngừng việc; các vụ việc này có yếu tố tiềm ẩn nguy cơ lây lan tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, đình công tại nhiều tỉnh, thành phố.
Hiến pháp Nước CHXHCN Việt Nam năm 2013 khẳng định, đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là nguồn nội lực, nguồn vốn to lớn của đất nước, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống. Tài nguyên đất đai có ý nghĩa kinh tế-xã hội sâu sắc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Điều 53 Hiến pháp, hiến định: Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Cụ thể hóa Hiến pháp, Luật Đất đai đã có những quy định cụ thể về quyền, trách nhiệm của Nhà nước và quản lý nhà nước đối với đất đai…
Tình trạng thiếu hụt người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang gây khó khăn cho không ít doanh nghiệp. Để phục hồi thị trường lao động sau đại dịch, nhiều địa phương và doanh nghiệp đã phải có các phương án về nhà ở, bố trí công việc, lương thưởng để giữ chân và thu hút người lao động quay trở lại làm việc.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 150/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu chung là xây dựng nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa; phát triển nông nghiệp dựa trên lợi thế địa phương, theo hướng hiện đại, có năng suất, chất lượng, hiệu quả, bền vững và sức cạnh tranh cao thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực và trên thế giới.
Khi mỗi gia đình trở nên tiến bộ, văn minh hạnh phúc hơn thì các hành vi không đẹp, không chuẩn mực, các hành vi bạo lực gia đình sẽ ngày càng giảm dần, và đó chính là nền tảng để xây dựng cộng đồng hạnh phúc, đất nước phồn thịnh, ngày càng giàu mạnh, phát triển.
Năm 2021, điểm sáng của hoạt động sở hữu trí tuệ là Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ hai địa phương Bắc Giang và Bình Thuận đăng ký thành công bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho vải thiều Lục Ngạn và thanh long Bình Thuận tại Nhật Bản.
Theo thống kê của Tổng cục Du lịch, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, 35 địa phương trong nước có các điểm đến du lịch quan trọng đã đón 6,2 triệu lượt khách.
Cuối năm 2022, sẽ diễn ra một sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của tuổi trẻ cả nước, đó là Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là dịp để các cấp bộ Đoàn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, kiện toàn lại tổ chức, bộ máy, tích cực bồi dưỡng, lựa chọn các cá nhân hội tụ đủ phẩm chất, năng lực, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi tiếp tục phát triển mạnh mẽ trước nhiều biến động phức tạp, khó lường của tình hình trong nước và thế giới; nhất là những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19.
Mấy ngày gần đây, hàng loạt cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại các tỉnh, thành phố như Cần Thơ, An Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang, Long An, Đắk Lắk,... treo biển hết hàng, nghỉ bán khiến người dân trên địa bàn lo lắng.
Trong chín ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vừa qua (từ ngày 29/1 đến 6/2), toàn quốc đã xảy ra 216 vụ tai nạn giao thông (riêng đường bộ 214 vụ), làm chết 121 người, bị thương 138 người.