Người Mỹ đón Quốc khánh giữa tâm dịch Covid-19

NDO -

Trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị cán mốc ba triệu ca Covid-19 và số ca bệnh liên tục tăng mạnh nhất thế giới, người dân nước này đã kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 244 (4-7-1776 - 4-7-2020) theo cách rất khác biệt so với những năm trước.

Mang theo quốc kỳ Mỹ, thành viên của đội nhảy dù đáp xuống công viên Ellipse của Nhà trắng trong sự kiện “Chào nước Mỹ” được tổ chức vào ngày 4-7. (Ảnh: Reuters)
Mang theo quốc kỳ Mỹ, thành viên của đội nhảy dù đáp xuống công viên Ellipse của Nhà trắng trong sự kiện “Chào nước Mỹ” được tổ chức vào ngày 4-7. (Ảnh: Reuters)

Khi một số bang tại Mỹ thông báo kế hoạch nới lỏng các biện pháp hạn chế vốn được đưa ra để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 hồi tháng trước, nhiều người đã dự định đi thăm gia đình, cùng người thân và bạn bè tận hưởng dịp lễ Quốc khánh trên bãi biển ngập nắng, hòa mình vào không khí của lễ diễu hành hoành tráng hay ngắm nhìn màn trình diễn pháo hoa rực rỡ... Tuy nhiên, số ca mắc Covid-19 tăng mạnh trong những ngày qua có lẽ đã làm hỏng kế hoạch vui chơi của không ít người Mỹ. 

Người Mỹ đón Quốc khánh giữa tâm dịch Covid-19 -0
Từ Nhà trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phu nhân Melania Trump theo dõi màn diễu hành bằng máy bay ấn tượng. (Ảnh: Getty Images) 
Người Mỹ đón Quốc khánh giữa tâm dịch Covid-19 -0
Máy bay Air Force Thunderbird và Navy Blue Angel bay qua Nhà trắng trước sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ và các khách mời. (Ảnh: Reuters)  
Người Mỹ đón Quốc khánh giữa tâm dịch Covid-19 -0
Khói đỏ và xanh tượng trưng sắc cờ Mỹ được bắn từ Nhà trắng. (Ảnh: Reuters) 
Người Mỹ đón Quốc khánh giữa tâm dịch Covid-19 -0
 Tổng thống Trump tới dự lễ kỷ niệm Quốc khánh tại núi Rushmore, đêm 3-7. (Ảnh: AP)
Người Mỹ đón Quốc khánh giữa tâm dịch Covid-19 -0
Màn pháo hoa hiếm có chào mừng Quốc khánh Mỹ tại núi Rushmore. Ông Trump đã ủng hộ nối lại màn trình diễn pháo hoa tại khu vực này sau khi chính quyền bang South Dakota khẳng định vùng chung quanh rừng quốc gia Black Hills đã hồi phục và công nghệ pháo hoa đã cải tiến. (Ảnh: Getty Images) 

Người Mỹ đón Quốc khánh giữa tâm dịch Covid-19 -0

Người dân đổ xô đến bãi biển đông đúc trên đảo Coney ở Brooklyn, New York. Đây là một trong số ít bãi biển được phép mở cửa cuối tuần này. (Ảnh: AP) 
Người Mỹ đón Quốc khánh giữa tâm dịch Covid-19 -0
Tận hưởng niềm vui tại công viên giải trí tại , New Jersey. (Ảnh: AP) 
Người Mỹ đón Quốc khánh giữa tâm dịch Covid-19 -0
Bãi chiếu phim Tribeca phục vụ khách ngồi trong ô-tô tại sân vận động Rose Bowl, bang California dịp Quốc khánh. (Ảnh: AP) 
Người Mỹ đón Quốc khánh giữa tâm dịch Covid-19 -0
Người dân hào hứng theo dõi cuộc diễu hành tại Bristol. (Ảnh: AP) 

WHO ghi nhận số ca Covid-19 trong ngày cao kỷ lục