Tổ chức định kỳ Diễn đàn và Giải thưởng Thanh niên tình nguyện ASEAN

NDO -

Đó là một trong những nội dung quan trọng của Tuyên bố chung lãnh đạo thanh niên ASEAN với chủ đề "Tăng cường hợp tác thanh niên vì một cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng", vừa được thông qua tại Hội nghị lãnh đạo Thanh niên ASEAN chiều 3-11.

Đoàn đại biểu lãnh đạo thanh niên Việt Nam do đồng chí Nguyễn Anh Tuấn làm Trưởng đoàn tham gia Hội nghị từ đầu cầu Hà Nội.
Đoàn đại biểu lãnh đạo thanh niên Việt Nam do đồng chí Nguyễn Anh Tuấn làm Trưởng đoàn tham gia Hội nghị từ đầu cầu Hà Nội.

Hội nghị lãnh đạo thanh niên ASEAN 2020 do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam tổ chức tại đầu cầu Hà Nội và nhiều điểm cầu ở các quốc gia thành viên ASEAN dưới hình thức trực tuyến. Hội nghị có sự tham gia của Tổng Thư ký ASEAN Dato Lim Jock Hoi và lãnh đạo cấp Bộ phụ trách công tác thanh niên, hợp tác thanh niên các quốc gia thành viên ASEAN.

Phát biểu đề dẫn Hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam, cho biết: thời gian qua, các nước ASEAN đã không ngừng quan tâm, đầu tư mạnh mẽ cho sự phát triển của thanh niên.

"Nhờ đó, Chỉ số phát triển thanh niên ASEAN với các tiêu chí về giáo dục, sức khỏe, việc làm, khởi nghiệp, sự tham gia của thanh niên trong công tác xã hội được cải thiện mạnh mẽ. Vượt những khó khăn chưa từng thấy từ đại dịch Covid-19, thanh niên ASEAN đã xung kích, sáng tạo, tình nguyện, đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trong phòng chống dịch, khôi phục sản xuất, kinh doanh, góp phần ổn định kinh tế - xã hội tại mỗi quốc gia, toàn khu vực", đồng chí Nguyễn Anh Tuấn khẳng định.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về phương hướng phát triển công tác thanh niên, các cơ hội tăng cường hợp tác thanh niên của ASEAN thời gian tới; đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch hoạt động thanh niên ASEAN giai đoạn 2016-2020, cho ý kiến về Kế hoạch hoạt động thanh niên ASEAN giai đoạn 2021-2025, giai đoạn 2 của công tác khảo sát Chỉ số phát triển thanh niên ASEAN.

Các đại biểu nhất trí về việc thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác thanh niên ASEAN thời gian tới, trong đó tập trung vào các lĩnh vực: thanh niên tình nguyện, khởi nghiệp; phát triển kỹ năng thanh niên đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; thanh niên ASEAN chung tay vượt khó khăn, thách thức từ đại dịch Covid-19.

Hội nghị đã thông qua Tuyên bố chung lãnh đạo thanh niên ASEAN với chủ đề “Tăng cường hợp tác thanh niên vì một ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng”. Trong các nội dung của Tuyên bố chung, đáng chú ý có cam kết về đồng hành cùng thanh niên ASEAN vượt đại dịch Covid-19, mở ra những cơ hội từ trạng thái bình thường mới để thanh niên ASEAN tăng cường hợp tác trong khu vực.

Ngoài ra, tăng cường các cuộc đối thoại, gặp gỡ, diễn đàn song phương và đa phương ở nhiều cấp; thúc đẩy tiềm năng của thanh niên ASEAN thông qua các hoạt động tình nguyện, trong đó đặc biệt chú ý Dự án tình nguyện ASEAN và đưa Diễn đàn Thanh niên tình nguyện ASEAN và Giải thưởng Thanh niên tình nguyện ASEAN trở thành sự kiện định kỳ của cộng đồng thanh niên tình nguyện ASEAN.