ASEAN giữ vững vị trí đối tác thương mại lớn thứ hai của Trung Quốc

NDO -

NDĐT - Theo số liệu Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố mới đây, trong ba quý đầu năm 2019, ASEAN liên tục giữ vị trí đối tác thương mại lớn thứ hai của Trung Quốc, tăng trưởng kim ngạch thương mại song phương luôn ở mức cao.

Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố số liệu thống kê tình hình xuất nhập khẩu. (Ảnh: Tân Hoa xã)
Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố số liệu thống kê tình hình xuất nhập khẩu. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Cụ thể, tổng kim ngạch thương mại song phương giữa ASEAN và Trung Quốc trong chín tháng đầu năm ước đạt 3.140 tỷ nhân dân tệ (khoảng 444 tỷ USD), tăng trưởng tới 11,5% so cùng kỳ năm ngoái, chiếm 13,7% tổng giá trị thương mại với nước ngoài của Trung Quốc.

Như vậy, liên tiếp trong ba quý đầu năm, ASEAN luôn là đối tác thương mại lớn thứ hai của Trung Quốc, chỉ sau Liên hiệp châu Âu (EU) (kim ngạch song phương đạt 3.570 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 505 tỷ USD, tăng trưởng 8,6% so cùng kỳ năm ngoái, chiếm 15,6% tổng giá trị).

Về tình hình xuất nhập khẩu nói chung, theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, tổng kim ngạch thương mại của nước này đạt 22.910 tỷ nhân dân tệ (khoảng 3.239 tỷ USD), tăng trưởng 2,8% so cùng kỳ năm ngoái, tiếp tục duy trì đà phát triển ổn định về tổng thể và nâng cao chất lượng.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 12.480 tỷ nhân dân tệ (khoảng 1.764 tỷ USD), tăng trưởng 5,2%; nhập khẩu đạt 10.430 tỷ nhân dân tệ (khoảng 1.475 tỷ USD), giảm 0,1%; giá trị xuất siêu khoảng 2.050 tỷ nhân dân tệ (khoảng 289 tỷ USD), mở rộng 44,2%.

Theo đại diện cơ quan chức năng Trung Quốc, năm nay, kinh tế và thương mại quốc tế tăng trưởng chậm lại, môi trường bên ngoài ngày càng tác động phức tạp, nhưng nền kinh tế nước này vẫn cơ bản vận hành ổn định, tích cực, thương mại tiếp tục xu hướng bình ổn và nâng cao chất lượng.