Ấn Độ cấp 1.000 suất học bổng tiến sĩ CNTT cho sinh viên ASEAN

NDO -

NDĐT – Ngày 16-9, Ấn Độ đã chính thức công bố sáng kiến tài trợ 1.000 suất học bổng tiến sĩ cho sinh viên ASEAN tại 23 viện công nghệ thông tin (IIT) của nước này. Đợt sinh viên ASEAN đầu tiên sẽ được nhận học bổng từ tháng 1-2020.

1.000 sinh viên ASEAN sẽ có cơ hội nâng cao trình độ công nghệ thông tin tại Ấn Độ (Ảnh: dnaindia)
1.000 sinh viên ASEAN sẽ có cơ hội nâng cao trình độ công nghệ thông tin tại Ấn Độ (Ảnh: dnaindia)

Tại lễ công bố, Bộ trưởng nguồn nhân lực Ấn Độ Ramesh Pokhriyal Nishank nhấn mạnh, mối quan hệ đối tác giữa Ấn Độ với ASEAN được xây dựng trên nền tảng của các giá trị chung. Trong đó ưu tiên gắn liền với khoa học và giáo dục. 1.000 suất học bổng lần này đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố mối quan hệ giữa Ấn Độ và các quốc gia ASEAN.

Các đại sứ ASEAN tại Ấn Độ đã hoan nghênh sáng kiến này và khẳng định Ấn Độ là một trong các quốc gia hàng đầu về công nghệ.

Chương trình trị giá 3 tỷ Rupee (khoảng 45 triệu USD) bao gồm 250 học bổng trong năm nay, 300 học bổng vào năm 2020 và 450 học bổng cho năm 2021.

Theo Chính phủ Ấn Độ, học bổng nêu trên sẽ chi trả toàn bộ chi phí học tập và sinh hoạt trong tối đa năm năm của chương trình tiến sĩ, trong đó cấp 31.000 Rupee trong hai năm đầu tiên và 35.000 Rupee trong ba năm tiếp theo. Các sinh viên sẽ đăng ký qua một cổng thông tin duy nhất và theo quy trình chung để đăng ký vào 1 trong 23 cơ sở IIT trong danh sách.

Chương trình này là sáng kiến phát triển năng lực lớn nhất của Ấn Độ cho các nước ASEAN. Gói học bổng này đã được Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đưa ra tại Hội nghị cấp cao kỷ niệm 25 năm quan hệ ASEAN-Ấn Độ tại New Delhi tháng 1-2018.