Nhà sản xuất lương thực

Bộ Nông nghiệp, chăn nuôi, phát triển nông thôn, nghề cá và lương thực Mexico (SAGARPA) cho biết, với sản lượng 286 triệu tấn lương thực trong năm 2017, Mexico đã trở thành nhà sản xuất lương thực đứng thứ 11 thế giới, tăng một bậc so với năm 2016.

Năm 2017, giá trị sản xuất nông nghiệp của Mexico đạt 95 tỷ USD và kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp đạt mức kỷ lục 32,583 tỷ USD, tăng 3,612 tỷ USD so với năm 2016. Trong các nhóm hàng xuất khẩu tăng trưởng cao có bia với doanh thu 3,7 tỷ USD, quả bơ (hơn 2,7 tỷ USD), cà chua (khoảng 2 tỷ USD), thịt bò (1,8 tỷ USD) và rượu tequila (1,350 tỷ USD)... Mỹ tiếp tục là thị trường nhập khẩu chủ lực của Mexico, chiếm tới 20% tổng hàng hóa xuất khẩu của quốc gia Mỹ Latinh này.

Bên cạnh đó, Mexico hiện là nhà xuất khẩu lương thực thứ 10 trên thế giới. Các sản phẩm nông nghiệp của Mexico được xuất khẩu sang 190 nước, trong đó các mặt hàng chủ yếu là quả bơ, ớt xanh, bí đỏ và súp lơ. Trong những năm gần đây, ngành nông nghiệp Mexico đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 5,6%/năm.

Trong năm tháng đầu năm nay, giá trị xuất khẩu nông sản của Mexico đã đạt 15,448 tỷ USD và đạt thặng dư thương mại 3,987 tỷ USD, tăng tương ứng 8% và 15,95% so với cùng kỳ năm 2017. Theo SAGARPA, với tốc độ tăng trưởng nêu trên, ngành nông sản - thực phẩm của Mexico hoàn toàn có thể cán đích 35 tỷ USD trong năm 2018.