Chuyện thời sự

Mục tiêu an toàn

Tháng 9 là thời điểm khởi đầu năm học mới ở nhiều nước trên thế giới. Ngày khai trường đến rất gần, song vì dịch Covid-19, nhiều nước vẫn chưa thể quyết định mở cửa trường học.

Ước tính, đến giữa tháng 7 vừa qua, dịch bệnh đã khiến khoảng 160 quốc gia phải đóng cửa trường học, ảnh hưởng trực tiếp hơn một tỷ học sinh, sinh viên; chưa kể 40 triệu trẻ em độ tuổi mầm non lỡ cơ hội ghi dấu ngày đầu đến trường. Trong khi đó, hình thức giáo dục trực tuyến chưa phát huy hiệu quả ở nhiều nơi, với 463 triệu học sinh thiếu trang thiết bị phục vụ việc học tập từ xa. Tổ chức cứu trợ trẻ em Save the Children dự báo, khoảng 9,7 triệu trẻ em không có cơ hội trở lại trường học, do phải đi làm, hoặc kết hôn. 

Tổng Thư ký Liên hợp quốc A.Gu-tê-rét từng cảnh báo về “thảm họa thế hệ” do đại dịch Covid-19, gây lãng phí tiềm lực của nhân loại, hủy hoại tiến bộ về giáo dục đạt được trong nhiều thập niên. Trước khi dịch Covid-19 bùng phát, thế giới đã có 250 triệu trẻ em không được đến trường. Giới chuyên gia lo ngại, dịch bệnh kéo dài có thể tạo ra một “thế hệ thất học thời Covid-19”, khiến thế giới khó hoàn thành mục tiêu phát triển bền vững về chấm dứt đói nghèo, bất bình đẳng. 

Liên hợp quốc khuyến cáo sớm đưa giáo dục toàn cầu về đúng quỹ đạo, ưu tiên việc đưa trẻ em trở lại trường học ngay khi dịch bệnh được kiểm soát. Song mục tiêu hàng đầu vẫn phải là “trường học an toàn”.