Chuyện thời sự

Kiến tạo việc làm

Chính phủ Hàn Quốc vừa công bố kế hoạch trình lên Quốc hội dự thảo ngân sách bổ sung dự kiến vào khoảng 7.000 tỷ uôn (6,1 tỷ USD) trong tháng 4 này, nhằm kích cầu trong nước và tạo thêm việc làm. Giới chức Hàn Quốc cho biết, khoản ngân sách bổ sung được đề xuất nhằm đối phó nhiều nguy cơ ngày càng tăng do các điều kiện kinh tế trong nước và ngoài nước xấu đi.

Mới đây, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc hạ dự báo tăng trưởng của nền kinh tế trong năm nay xuống 2,6%, giảm so mức dự báo 2,7% đưa ra hồi tháng 10-2018. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã khuyến nghị Hàn Quốc lập ngân sách bổ sung khoảng 9.000 tỷ uôn (7,8 tỷ USD) để hỗ trợ nền kinh tế đang bị chững lại.

Mặt khác, việc lập ngân sách bổ sung này còn nhằm đối phó tình trạng ô nhiễm không khí do bụi siêu nhỏ. Tình trạng ô nhiễm không khí tại Hàn Quốc tăng cao, do mới đây xảy ra vụ cháy rừng nghiêm trọng, lan rộng ra năm thành phố và các vùng nông thôn dọc vùng ven biển miền đông bắc.

Hy vọng, Chính phủ Hàn Quốc sẽ sớm có được khoản ngân sách bổ sung để có đủ nguồn lực đối phó hiệu quả các rủi ro đe dọa nền kinh tế lớn thứ tư châu Á này, đồng thời bảo đảm cung cấp kịp thời các khoản hỗ trợ cho những khu vực cần ngân sách khẩn cấp.