Việc hay nên làm

-Đúng là việc chi cũng có tính hai mặt của nó! - Anh Ba hôm nay sao nói y chang nhà triết học thứ thiệt vậy?

- Thì chính mấy ổng đó đã kết luận vậy mà. Anh Ba đây chỉ là người nói lại thôi!

- Nói lại với dụng ý chi?

- Thì là để nói tới vấn đề đang gây khó cho không ít người bắt đầu từ một quyết định với mục đích tốt. Nhưng…

- Nhưng sao?

- Chắc chú mầy còn nhớ mấy cái vụ bạo hành trẻ em ở mấy cơ sở trông trẻ tư thục, nhóm trẻ tự phát gây xôn xao cả nước?

- Vẫn nhớ như in, vậy thì sao, liên quan chi đến vấn đề đang nói, đang bàn?

- Liên quan rất chi là mật thiết! Sau mấy cái vụ đó, để bảo vệ trẻ nhỏ, thành phố đã có chỉ lệnh chấn chỉnh, giám sát, quản lý chặt các cơ sở trông trẻ kiểu đó. Nơi nào không bảo đảm là giải tán ngay và luôn.

- Kết quả là…?

- Là nhiều gia đình, nhất là công nhân làm việc ở các khu công nghiệp, khu chế xuất có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi thiếu chỗ gửi con để đi làm.

- Cũng phải thôi! Mấy trường mầm non công lập đâu có chỗ trông trẻ cỡ tuổi đó. Chỉ có mấy người trông trẻ tại gia theo kiểu tự phát mới chấp nhận tuổi nào cũng giữ thì lại bị cấm gần hết vì không đủ điều kiện, tiêu chuẩn. Mà nơi có đủ điều kiện được cấp phép đàng hoàng thì lương công nhân lại không đủ để trả tiền trông con.

- Vậy có đúng là việc tốt làm nảy sinh cái khó không?

- Ờ đúng là vậy thiệt! Nhưng không lẽ không có cách nào hài hòa hơn sao?

- Trước đây thì không, giờ thì có!

- Ý anh Ba là…?

- Là Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố vừa triển khai thực hiện đề án hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thực ở khu chế xuất, khu công nghiệp. Theo đó, thành phố sẽ hỗ trợ kiện toàn, phát triển nâng chất lượng các nhóm trẻ độc lập tư thục tại các khu công nghiệp, khu chế xuất nhằm giúp người lao động có con dưới 36 tháng tuổi yên tâm làm việc vì có chỗ gửi con an toàn, giá cả hợp túi tiền.

- Rồi sao nữa?

- Hỗ trợ nâng cao kiến thức, năng lực, trình độ cho những chủ nhóm, giáo viên và người trông trẻ về nghiệp vụ chăm sóc trẻ nhỏ…

- Vậy coi như cái khó đã có hướng gỡ. Trẻ có chỗ tốt để gửi. Bố mẹ yên tâm lao động. Đó là việc hay nên làm.