Cách phòng dịch tốt nhất

- Ngành y tế vừa cảnh báo là...

- Là dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp và kéo dài, chưa biết chắc được là khi nào mới ngưng lại. Trong khi...

- Vắc-xin phòng ngừa ít ra cũng phải một năm  nữa mới có thể đến được tay người dân. Nghe có vẻ hơi hoảng đó Tư Búa!

- Nghe để biết mà chuẩn bị tinh thần cũng như vật chất để sống chung với dịch kiểu như sống chung với lũ thôi. Hoảng chi đâu, anh Ba.

- Sống chung với lũ dễ hơn nhiều vì lũ còn nhìn thấy để mà né, mà tránh còn đây cứ như đánh nhau với kẻ thù vô hình không biết đâu mà lần.

- Đúng là khó hơn nhiều, nhưng không phải là vô phương đối phó. Anh Ba có biết người ta vừa nói...

- Nói chi?

- Để hạn chế lây nhiễm Covid-19 thì cần phải phá vỡ chuỗi lây truyền của nó.

- Nghe có lý nhưng phá vỡ bằng cách nào?

- Tuân thủ triệt để, thực hiện nghiêm các khuyến cáo của ngành y tế.

- Như là...?

- Che miệng khi hắt hơi, ho, rửa tay thường xuyên, hạn chế tới nơi đông người và giữ khoảng cách khi giao tiếp... Rồi...

- Rồi sao nữa?

- Hằng ngày thực hiện thường xuyên và đầy đủ các bước tiếp theo là rửa tay sạch và thường xuyên, nhất là trước và sau khi đeo khẩu trang, sau khi đi ra hoặc về nhà. Tránh  những nơi đông người và tụ tập đông người. Tránh va chạm các bề mặt nơi công cộng vì chúng có thể bị bám dính vi-rút từ người mắc.

- Giữ khoảng cách khi giao tiếp xã hội, đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác. Cảm thấy không khỏe hãy ở nhà và gọi điện thoại đường dây nóng của Bộ Y tế hoặc y tế địa phương. Đi từ vùng dịch về thì tự giác cách ly 14 ngày...

- Nói vậy là chứng tỏ anh Ba rất chi là thuộc quy trình phòng, chống dịch Covid-19.

- Nắm vững quy trình và thực hiện đúng quy trình là cách bảo vệ mình tốt nhất đó Tư.

- Ờ, nghe anh Ba nói vậy thì Tư tui mới nghĩ ra một ý.

- Là ý chi?

- Chưa có vắc-xin phòng ngừa thì chúng ta dùng ý thức của chính mình để phòng, chống.

- Nghĩa là...

- Là như anh Ba vừa nói đó, ai cũng có ý thức học thuộc quy trình và thực  hiện nghiêm các quy trình phòng, chống dịch bệnh ở mọi nơi, mọi lúc thì vi-rút đâu dễ dàng thâm nhập, lây lan được. Lúc nầy chỉ có ý thức mới cứu được chúng ta thôi.

- Chú mầy nói phải, ý thức chính là “vũ khí siêu hạng” để chống lại Covid-19.