Những thanh niên Tày khởi nghiệp với mô hình du lịch cộng đồng

NDO -

NDĐT - Nhóm thanh niên gồm bảy Bí thư chi đoàn do Bí thư đoàn xã Chẩu Văn Đệ, dân tộc Tày ở xã Thượng Lâm, huyên Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang dẫn đầu, người góp đất, góp tiền, người góp công sức lập nên Hợp tác xã Thượng Lâm làm “du lịch cộng đồng”.

Bí thư Đoàn thanh niên xã Thượng Lâm, Chẩu Văn Đệ, dân tộc Tày người phụ trách hoạt động của Hợp tác xã.
Bí thư Đoàn thanh niên xã Thượng Lâm, Chẩu Văn Đệ, dân tộc Tày người phụ trách hoạt động của Hợp tác xã.

Mô hình du lịch gồm: nghỉ ngơi, tham quan danh lam thắng cảnh hồ thủy điện Na Hang và thực tế các khu sản xuất nông nghiệp liên kết của người dân trong khu vực. Năm 2018, Hợp tác xã có bước khởi đầu với nhà khu nghỉ mang tên “Homestay Tài Ngào”, cách thành phố Tuyên Quang hơn 100 km, đã thu hút hàng ngàn khách du lịch.

Du khách đến đây được thưởng thức những món ăn đậm bản sắc vùng miền do chính các thanh niên nơi đây chế biến. Được huyện hỗ trợ về chính sách, tập huấn về nghiệp vụ du lịch và bảo lãnh tiếp cận vốn vay ưu đãi từ ngân hàng, nên mô hình du lịch cộng đồng của nhóm đoàn viên xã Thượng Lâm phát triển tốt, tạo thêm nhiều việc làm cho thanh niên trong xã, góp phần phát triển khu du lịch cộng đồng Nà Tông với sự tích Chàng Tài Ngào trong truyền thuyết dân gian của dân tộc Tày. Ngoài công việc kinh doanh, hằng tuần đoàn thanh niên trong Hợp tác xã còn huy động nhiều người tham gia thu gom rác, vệ sinh trên mặt hồ Na Hang góp phần tạo ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường trong cộng đồng.

Những thanh niên Tày khởi nghiệp với mô hình du lịch cộng đồng ảnh 1

Các đoàn viên thanh niên của Hợp tác xã đang hoàn thiện các công trình trong khu nghỉ Homestay Tài Ngào.

Những thanh niên Tày khởi nghiệp với mô hình du lịch cộng đồng ảnh 2

Thanh niên của Hợp tác xã phục vụ món ăn cho du khách.

Những thanh niên Tày khởi nghiệp với mô hình du lịch cộng đồng ảnh 3

Hợp tác xã thu hút nhiều thanh niên trong xã làm dịch vụ du lịch.

Những thanh niên Tày khởi nghiệp với mô hình du lịch cộng đồng ảnh 4

Nhà sàn cộng đông phục vụ du khách của Hợp tác xã.

Những thanh niên Tày khởi nghiệp với mô hình du lịch cộng đồng ảnh 5

Khu phụ trợ của khu nghỉ cho du khách.

Những thanh niên Tày khởi nghiệp với mô hình du lịch cộng đồng ảnh 6

Những thanh niên Tày khởi nghiệp với mô hình du lịch cộng đồng ảnh 7

Thanh niên Hợp tác xã và thanh niên trong xã tham gia thu gom rác trên hồ Na Hang.

Những thanh niên Tày khởi nghiệp với mô hình du lịch cộng đồng ảnh 8

Một góc cánh đồng trong bản du lịch cộng đồng Nà Tông.