Không có chuyện “cần giải cứu” tôm hùm ở Phú Yên

NDO -

NDĐT - Những ngày gần đây, hàng nghìn hộ dân nuôi tôm ở thị xã Sông Cầu, Phú Yên tỏ ra lo lắng và bất bình trước việc một số báo điện tử và mạng xã hội đưa thông tin do dịch Covid-19, mặt hàng tôm hùm đã ngừng giao dịch qua thị trường Trung Quốc, dẫn đến tôm hùm thương phẩm đến kỳ thu hoạch tại Phú Yên bị rớt giá thảm hại, thậm chí chỉ còn 200.000-300.000 đồng/kg. Theo ghi nhận của phóng viên Nhân Dân điện tử, những thông tin này hoàn toàn sai sự thật, bất lợi cho người nuôi tôm và ảnh hưởng lớn đến hoạt động thương mại ở lĩnh vực xuất khẩu thủy sản cả nước.

Người nuôi tôm phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu hằng ngày vẫn thu hoạch tôm hùm.
Người nuôi tôm phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu hằng ngày vẫn thu hoạch tôm hùm.

Chúng tôi có mặt tại vịnh Xuân Đài từ sáng sớm, mọi hoạt động nuôi tôm hùm tại đây vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày. Khi đặt vấn đề về giá cả tôm hùm hiện nay, ông Nguyễn Kẽ ở phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu phàn nàn: “Nghe có báo mạng nói tôm hùm chúng tôi nuôi hiện nay bán chỉ hai trăm, ba trăm nghìn một kg mà buồn. Cái thông tin này là không trúng đâu. Nếu so với các năm trước thì việc bán tôm có chậm, nhưng giá vẫn giữ 550 nghìn - 650 nghìn đồng/kg “tôm tề thiên” (loại tôm có râu dài - phóng viên). Đây là loại tôm được người dân ở Sông Cầu nuôi nhiều và có mức giá bán rẻ nhất hiện nay trên thị trường. Các loại tôm hùm xanh và tôm hùm bông giá cao hơn ”.

Còn bà Bà Lâm Thị Sáng, người chuyên thu mua tôm hùm ở thị xã Sông Cầu thì khẳng định: “Tôm ở đây là tôm hùm bông giá 1,3 triệu đồng được mua chở đi bán cho nhà hàng. Tôm có giá vài ba trăm nghìn là loại tôm bị bệnh sữa, tôm ngợp chết… Ai mà phao tin tôm hùm giá rớt hai ba trăm nghìn thì tội cho người nuôi quá!”.

Không có chuyện “cần giải cứu” tôm hùm ở Phú Yên ảnh 1

Không có chuyện “cần giải cứu” tôm hùm ở Phú Yên.

Theo báo cáo của Phòng Kinh tế Sông Cầu, tổng số lồng nuôi tôm hùm thịt trên địa bàn hiện nay là 71.024 lồng, trong đó 70% tôm hùm xanh và 30% tôm hùm bông. Dự ước sản lượng trong quý I-2020 khoảng 100-120 tấn. Về giá cả thương lái thu mua đối với tôm hùm xanh khoảng 550 nghìn -650 nghìn đồng/kg (kích cỡ 0,3-0,4 kg/con), giảm 150 nghìn-200 nghìn đồng/kg so cùng kỳ. Trong hai tháng đầu năm, thị xã đã xuất bán khoảng 10 tấn tôm thương phẩm.

Ông Nguyễn Thái Hải Anh, Phó trưởng Phòng Kinh tế thị xã Sông Cầu cho biết, hiện nay không phải là thời điểm thu hoạch chính vụ tôm hùm. “Cao điểm xuất bán tôm hùm là vào tháng 6, tháng 7 âm lịch, bà con thu để tránh thiệt hại trước mùa mưa bão. Còn hiện nay bà con chỉ thu với số lượng ít, bán để mua thức ăn, chăm sóc tôm chuẩn bị bán chính vụ và giá tôm thương phẩm đang nhích lên trở lại chứ không có chuyện tôm hùm rớt giá và cần giải cứu như những thông tin thiếu căn cứ trên một số trang báo mạng, gây bất lợi cho người nuôi”, ông Nguyễn Thái Hải Anh khẳng định.

Không có chuyện “cần giải cứu” tôm hùm ở Phú Yên ảnh 2

Để người dân yên tâm sản xuất, thị xã Sông Cầu đã khuyến cáo người dân tiếp tục nuôi tôm hùm, hạn chế lượng thức ăn cho tôm, đồng thời vệ sinh lồng nuôi, môi trường để hạn chế dịch bệnh, mở rộng thị trương tiêu thụ tôm trong nước để khắc phục khó khăn.

TS Nguyễn Trọng Tùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên cho biết, dịch bệnh Covid-19 có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân, trong đó có việc tiêu thụ các mặt hàng nông sản, thủy sản, nhất là nghề nuôi tôm hùm, một mặt hàng có giá trị kinh tế cao. Ngành nông nghiệp tỉnh Phú Yên khuyến cáo người dân cần bình tĩnh, tiếp tục chăm sóc tôm hùm, hạn chế thức ăn cho tôm, nuôi tôm thời điểm này người nuôi chỉ phải tốn thêm công và thức ăn cho tôm hùm, chứ tôm không chết, hoặc không thể tiêu thụ được khi đến vụ, bị hư hỏng như các mặt hàng nông sản (thanh long, cam, quýt, dưa hấu). Người dân cần khắc phục khó khăn để ổn định đời sống, sản xuất, không nghe theo những tin đồn thất thiệt…