Hàng nghìn héc-ta tôm nuôi tại Bạc Liêu thiệt hại do nắng hạn

NDO -

NDĐT- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu cho biết, do nắng nóng gay gắt kéo dài, đã làm cho gần 7.000 ha tôm nuôi trong toàn tỉnh bị thiệt hại nặng. Trong đó, gần 2.000 ha bị thiệt hại từ 70% trở lên, một số diện tích bị thiệt hại trắng.

Lãnh đạo huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) kiểm tra các cơ sở nuôi tôm công nghiệp tại vùng ven biển.
Lãnh đạo huyện Hòa Bình (Bạc Liêu) kiểm tra các cơ sở nuôi tôm công nghiệp tại vùng ven biển.

Đáng lưu ý, nhiều hộ nuôi tôm lâu năm ở Bạc Liêu cho biết, mùa khô năm nay nắng nóng gay gắt, kéo dài hiếm có kể từ hơn mười năm nay. Nhất là từ đầu tháng 3 đến nay, nắng nóng kèm theo một vài trận mưa nhỏ, càng làm cho độ phèn, mặn tăng cao, tôm nuôi không chịu nổi, nhiều diện tích tôm bị nhiễm bệnh và chết.

Ngoài nguyên nhân nắng nóng kéo dài, còn do nguồn nước trên các kênh rạch bị ô nhiễm nặng, khiến một số bệnh phát sinh, lây lan, làm nhiều diện tích tôm nuôi bị thiệt hại ngày càng tăng.

Không chỉ thiệt hại về diện tích nuôi tôm, nắng nóng gay gắt kéo dài còn làm cho nhiều cây trồng, vật nuôi của nông dân tỉnh Bạc Liêu bị thiệt hại nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế và cuộc sống, sinh hoạt của nhiều hộ gia đình.