Gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cambodia

NDO -

NDĐT - Sáng 30-11, tại Quảng trường Lâm Viên, TP Đà Lạt, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và UBND tỉnh Lâm Đồng chính thức khai mạc “Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cambodia gắn với Hội chợ nông sản sạch”. Đại biểu nông dân ba nước Lào, Cambodia , Việt Nam, cùng đông đảo nhân dân TP Đà Lạt và du khách tham dự.

Khai mạc “Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cambodia gắn với Hội chợ nông sản sạch”.
Khai mạc “Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cambodia gắn với Hội chợ nông sản sạch”.

Trong khuôn khổ chương trình, diễn ra các sự kiện, như hội kiến giữa trưởng đoàn Lào, Cambodia với lãnh đạo Đảng, nhà nước Việt Nam và tỉnh Lâm Đồng; hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn của ba nước Việt Nam, Lào, Cambodia; ký kết thỏa thuận hợp tác hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao vào chuỗi an toàn thực phẩm và bao tiêu nông sản; tham quan các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp theo hướng 4.0 tại TP Đà Lạt…

Trao đổi với phóng viên Nhân Dân điện tử, ông Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức chương trình cho biết: “Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cambodia gắn với Hội chợ nông sản sạch. Ngoài ý nghĩa tăng cường tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân ba nước; thông qua hoạt động lần đầu tổ chức này, sẽ từng bước tăng cường kết nối nông dân ba nước trong việc hỗ trợ, giúp nhau phát triển sản xuất, kinh doanh nông sản theo chuỗi giá trị; liên kết hợp tác tiêu thụ nông sản. Qua chương trình lần này, sẽ đặt vấn đề với các nước bạn để có những hoạt động thường niên, gắn kết nông dân ba nước Việt Nam, Lào và Cambodia thời gian tới, góp phần vào sự phát triển của từng quốc gia”.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Quốc vụ khanh, Bộ Nông-Lâm-Ngư nghiệp Cambodia Meas Pyseth bày tỏ lòng cảm ơn đối với Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã luôn giúp đỡ Vương quốc Cambodia. Ông cho biết, đoàn đại biểu Cambodia đến với chương trình gặp gỡ hữu nghị lần này gồm 30 thành viên đến từ nhiều bộ, ngành và các nông dân tiêu biểu trong cả nước. “Đoàn chúng tôi sẽ tăng cường học hỏi, trao đổi kinh nghiệm để triển khai thực tế tại đất nước chúng tôi, nhằm đưa nền nông nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn thời gian tới. Chúng ta nguyện sản xuất nông sản sạch để phục vụ cho đời sống nhân dân trong nước và thế giới”, ông Meas Pyseth chia sẻ.

Cùng ngày, Ban tổ chức khai mạc Hội chợ nông sản sạch tại Quảng trường Lâm Viên, mở đầu chuỗi sự kiện “Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cambodia”; với 255 gian hàng, gồm 25 gian hàng của 42 doanh nghiệp của hai nước Lào và Cambodia; còn lại là các gian hàng nông sản, đặc sản của 38 tỉnh, thành phố trong cả nước (trong đó, tỉnh Lâm Đồng có 80 gian hàng).

Theo chương trình, tại hội chợ nông sản sạch lần này, diễn ra các hoạt động triển lãm, giới thiệu sản phẩm, triển khai sàn giao dịch nông sản; khen thưởng doanh nghiệp và sản phẩm tiêu biểu tham gia hội chợ; trải nghiệm tương tác hỗ trợ tra cứu, trích xuất mã QR code để truy xuất nguồn gốc nông sản.

Tiếp nối truyền thống đoàn kết đặc biệt, hữu nghị và hợp tác toàn diện của các thế hệ lãnh đạo ba nước; chương trình gặp gỡ lần này sẽ thắt chặt thêm tình đoàn kết, truyền thống tốt đẹp giữa nông dân ba nước Việt Nam, Lào và Cambodia. Qua đó, tăng cường hơn nữa những hoạt động trao đổi đoàn giữa các bên; thường xuyên giao lưu, trao đổi, cập nhật thông tin về tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn của mỗi nước.

Lễ bế mạc diễn ra tối 2-12, tại TP Đà Lạt, sẽ khép lại “Chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cambodia gắn với Hội chợ nông sản sạch” lần thứ nhất.

Gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước Việt Nam, Lào, Cambodia ảnh 1

Không gian Hội chợ nông sản sạch.