Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính 65 triệu đồng đối với CTCP Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp do công bố thông tin sai hạn các tài liệu: báo cáo tài chính, báo cáo thường niên...
Để ổn định thị trường vàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thời gian qua đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án can thiệp. Đáng chú ý, đối với thị trường vàng miếng, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ khẩn trương thực hiện tăng cung để xử lý tình trạng chênh lệch cao giữa giá trong nước so với giá thế giới.
Phiên giao dịch ngày 16/4, dòng tiền bắt đáy đổ mạnh vào thị trường lúc cuối phiên giúp cổ phiếu các nhóm ngành hồi phục, đặc biệt là cổ phiếu nhóm ngân hàng với các mã tăng mạnh như LPB, TCB, MBB, CTG... tác động tích cực lên VN-Index khi chốt phiên chỉ giảm nhẹ 0,93 điểm, dừng tại mức 1.215,68 điểm.
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công tác quản lý thị trường vàng; đồng thời có văn bản chỉ đạo gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng thực hiện các nhiệm vụ cụ thể.
Sáng 16/4, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia (NFSC) đồng tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến đối với Báo cáo “Thị trường tài chính Việt Nam 2023 và triển vọng 2024”.
Sau tuần giao dịch phục hồi khá tích cực nhưng thanh khoản suy giảm mạnh, thị trường bất ngờ giảm điểm rất mạnh trong phiên giao dịch hôm qua, 15/4. Chốt phiên VN-Index giảm -59,99 điểm (-4,70%) và đóng cửa ở 1.216,61 điểm. Đây là phiên giảm mạnh hơn phiên giao dịch 18/3/2023, chỉ thua kém phiên giảm điểm kỷ lục ngày 28/1/2021.
Phiên giao dịch ngày 15/4, tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khiến thị trường rung lắc nhẹ và chìm trong sắc đỏ ở đầu phiên. Về cuối phiên, áp lực bán tháo trên diện rộng với hàng trăm mã giảm sàn khiến thị trường lao dốc không phanh. Nhóm VN30 có đến 29 mã giảm, trong đó các mã: BCM, BID, GVR, MSN, SSI, VRE giảm sàn. Chốt phiên, VN-Index giảm 59,99 điểm xuống mức 1.216,61 điểm.
Mới đây, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, trong tháng 3 vừa qua, hoạt động chống phá, tội phạm mạng diễn ra rất phức tạp. Quý I/2024, Bộ Công an đã phát hiện hơn 20 triệu cảnh báo các hoạt động tấn công mạng, riêng tháng 3, phát hiện hơn 7 triệu cảnh báo, tăng 6% so tháng trước.
Thị trường chứng khoán tuần qua có 3-4 phiên rung lắc liên tục ở vùng hỗ trợ quanh 1.245 điểm với thanh khoản suy giảm dưới mức trung bình, thể hiện áp lực bán không mạnh. Phiên cuối tuần VN-Index phục hồi tốt với thanh khoản cải thiện hơn. Qua đó kết thúc tuần giao dịch 8-12/4, VN-Index ở mức 1.276,6 điểm tăng 1,71% so với tuần trước. HNX-Index kết thúc tuần ở mức 241,34 điểm tăng 0,69% so với tuần trước.
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) vừa có thông báo đến các thành viên lưu ký, thành viên bù trừ, tổ chức mở tài khoản trực tiếp lịch nghỉ làm việc và thanh toán giao dịch chứng khoán dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 Âm lịch) năm 2024.
Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cho biết, tuần qua, VSDC đã có thông báo đến các nhà đầu tư về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán cho nhiều công ty.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẵn sàng trao đổi với FTSE Russell và Morgan Stanley thông qua cả hình thức trực tuyến và trực tiếp để tiếp tục chia sẻ nhiều hơn nữa những thông tin hữu ích cho các nhà đầu tư về thị trường chứng khoán Việt Nam.
Phiên giao dịch cuối tuần, ngày 12/4, thị trường hồi phục, sắc xanh lan rộng hầu hết các nhóm ngành như ngân hàng, chứng khoán, sản xuất, hàng không... cùng các cổ phiếu lớn CTG, TCB, MBB, BID, ACB, VJC, HVN... tăng mạnh, giúp VN-Index tăng 18,40 điểm khi chốt phiên, lên mức 1.276,60 điểm.
Ngày 12/4, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà cho biết: Ngân hàng Nhà nước đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án can thiệp để bình ổn thị trường vàng.
Thị trường chứng khoán tiếp tục cho thấy phản ứng tích cực tại vùng hỗ trợ quanh 1.250 điểm khi phục hồi trong phiên giao dịch hôm qua, 11/4. Kết phiên, VN-Index giảm nhẹ 0,36 điểm (-0,03%) và đóng cửa ở 1.258,2 điểm, HNX-Index tích cực hơn tăng 0,28 điểm (0,12%) lên mức 239,06 điểm.
Liên tục trong thời gian qua, nhiều người dân bị sập bẫy các kẻ lừa đảo trên mạng, bị chiếm quyền quản lý và rút hết tiền trong tài khoản ngân hàng, chứng khoán. Giới chuyên gia nhìn nhận, những vụ lừa đảo diễn ra ngày càng tinh vi, chiếm đoạt số tiền càng lớn, trong đó nhiều nạn nhân mất từ hàng trăm triệu đến hàng chục tỷ đồng.
Phiên giao dịch ngày 11/4, sự thận trọng của nhà đầu tư khiến thị trường giao dịch khá ảm đạm. Nhóm cổ phiếu trụ cột đa số biến động nhẹ với số mã giảm chiếm ưu thế khiến các chỉ số chính không thể bứt phá. Chốt phiên, VN-Index giảm 0,36 điểm xuống mức 1.258,20 điểm.
Sau phiên phục hồi ở vùng hỗ trợ 1.250 điểm với thanh khoản suy giảm, VN-Index trong phiên hôm qua, 10/4, giảm 4,26 điểm (-0,34%) về mức 1.258,56 điểm. HNX-Index giảm 1,57 điểm (-0,65%) về mức 238,79 điểm. Độ rộng thị trường trên 2 sàn giao dịch nghiên về tiêu cực với 299 mã giảm giá (4 mã giảm sàn), 168 mã tăng giá (11 mã tăng trần) và 132 mã giữ giá tham chiếu.
Phiên giao dịch ngày 10/4, thị trường duy trì sắc xanh suốt phiên sáng là nhờ sự hỗ trợ tích cực của nhóm cổ phiếu bluechip. Ở phiên chiều, áp lực bán tăng dần, trong đó các cổ phiếu vốn hóa lớn như: ACB, HPG, MBB, STB, TCB, TCB, VIB đuối sức chìm trong sắc đỏ đã khiến VN-Index rung lắc và quay đầu giảm. Chốt phiên, VN-Index giảm 4,26 điểm xuống mức 1.258,56 điểm.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (“Techcombank”) vừa được tạp chí Global Finance có trụ sở tại Hoa Kỳ vinh danh là Ngân hàng tốt nhất Việt Nam trong khuôn khổ lễ trao giải lần thứ 31 “Ngân hàng tốt nhất thế giới” được Tạp chí này tổ chức thường niên trên quy mô toàn cầu.
Tổng cục Thuế cho biết, tổng thu ngân sách Nhà nước lũy kế 3 tháng đầu năm 2024 do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 490.196 tỷ, bằng 116,9% so với dự toán Quý I, bằng 33% so với dự toán năm 2024, tăng 10,9% so cùng kỳ năm 2023.
Hồi phục sau 4 phiên giảm điểm liên tiếp, VN-Index tăng 12,47 điểm, (+1,00%) lên mức 1,262,82 điểm trong phiên giao dịch hôm qua 9/4. HNX-Index tăng 2,28 điểm (+0,96%) lên mức 240,36 điểm. Độ rộng thị trường trên 2 sàn giao dịch phục hồi tích cực trở lại khi có 443 mã tăng giá (10 mã tăng trần), 202 mã giảm giá (7 mã giảm sàn) và 129 mã giữ giá tham chiếu.
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo, sẽ nghỉ giao dịch 3 ngày nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch), Ngày Giải phóng miền nam (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5).
Ngày 9/4, Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cho biết, trong tháng 3 đã có thêm 124 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch chứng khoán.
Phiên giao dịch ngày 9/4, thị trường hồi phục, sắc xanh trở lại nhiều nhóm ngành như ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, bất động sản, sản xuất... cùng các cổ phiếu lớn tăng tốt như BID, CTG, MWG, MBB, LPB, GVR, MSN, HPG, VRE, SSI... đẩy VN-Index chốt phiên tăng 12,47 điểm, lên mức 1.262,82 điểm.
Vụ Dự báo, Thống kê (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) vừa công bố Kết quả Điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng quý II/2024. Theo đó, dự báo mặt bằng lãi suất tiếp tục duy trì ở mức thấp và tăng trưởng tín dụng kỳ vọng đạt 13,6% trong năm 2024
Kết phiên giao dịch hôm qua, 8/4, VN-Index giảm 4,76 điểm (-0,38%) về mức 1.250 điểm. HNX-Index giảm 1,60 điểm (-0,67%) về mức 238,08 điểm. Độ rộng thị trường trên 2 sàn giao dịch tiêu cực, áp lực bán gia tăng khi tâm lý ngắn hạn kém lạc quan với 476 mã giảm giá (21 mã giảm sàn), 159 mã tăng giá (7 mã tăng trần) và 139 mã giữ giá tham chiếu.
Tháng 3/2024, các thị trường của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đều ghi nhận hoạt động giao dịch tăng sôi động trở lại so với tháng trước khi các thị trường đểu ghi nhận giá trị giao dịch tháng tăng, trong đó ghi nhận mức tăng đột biến tại thị trường Niêm yết (42%) và Chứng khoán phái sinh (gấp gần 2 lần).