Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình; Chủ tịch Ðảng Nước Nga Thống nhất Ð.Mét-vê-đép

Ngày 8-2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: TRÍ DŨNG (TTXVN)
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: TRÍ DŨNG (TTXVN)

Thay mặt Ðảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chúc mừng Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Ðảng Cộng sản Việt Nam đã thành công tốt đẹp; chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng tái cử Tổng Bí thư khóa mới; bày tỏ tin tưởng rằng nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Ðảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư, sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XIII, giành nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình khẳng định, Ðảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống với Việt Nam, sẵn sàng cùng với Ðảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam tăng cường trao đổi chiến lược, thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, định hướng quan hệ Ðối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc không ngừng phát triển lành mạnh, ổn định, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định của khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi lời chúc nhân dân Việt Nam đón Tết cổ truyền Tân Sửu an khang, thịnh vượng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ cảm ơn Trung ương Ðảng Cộng sản Trung Quốc đã sớm gửi điện chúc mừng đến Ðại hội XIII; cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi điện chúc mừng tới cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; nhấn mạnh Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, sự kiện chính trị trọng đại của Ðảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, đã thành công hết sức tốt đẹp. Ðại hội đã đề ra những mục tiêu, phương hướng lớn, có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược quan trọng cho công cuộc đổi mới và xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam trong giai đoạn tới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trải qua 71 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay, mặc dù có những lúc thăng trầm, nhưng thực tiễn lịch sử cho thấy hữu nghị và hợp tác luôn là dòng chảy chính trong quan hệ hai Ðảng, hai nước; đồng thời cho rằng trong thời gian vừa qua, hai bên đã tiến hành các hoạt động trao đổi bằng nhiều hình thức linh hoạt, đạt kết quả tốt, góp phần tăng cường quan hệ Ðối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục phát triển lành mạnh, ổn định, phù hợp nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước; đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Ðảng, hai nước và nhân dân hai nước đạt được những thành quả to lớn hơn nữa trong thời kỳ mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp Tết cổ truyền Tân Sửu 2021, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể đảng viên Ðảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc.

* Cùng ngày, tại Trụ sở T.Ư Ðảng đã diễn ra cuộc điện đàm giữa đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư Ðảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam với Ngài Ð.Mét-vê-đép, Chủ tịch Ðảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh LB Nga.

Ngài Ð.Mét-vê-đép nhiệt liệt chúc mừng thành công của Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ lần thứ XIII của Ðảng ta và chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được Ðại hội tín nhiệm bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành T.Ư. Chủ tịch Ðảng Nước Nga Thống nhất cho rằng, Ðại hội là dấu mốc rất quan trọng, định ra những nhiệm vụ nhằm tiếp tục phát triển mạnh mẽ nền kinh tế quốc gia, vì hạnh phúc và thịnh vượng của nhân dân Việt Nam, góp phần gìn giữ hòa bình và an ninh tại khu vực và trên thế giới. Ngài Ð.Mét-vê-đép trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng thống LB Nga V. Pu-tin tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; đánh giá cao quan hệ giữa hai Ðảng, hai nước; khẳng định LB Nga coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống và Ðối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn về những tình cảm tốt đẹp mà Tổng thống Nga V.Pu-tin, Ngài Ð.Mét-vê-đép, Ðảng Nước Nga Thống nhất và nhân dân Nga đã dành cho Việt Nam; thể hiện sự tin cậy và mối quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện giữa hai Ðảng, hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thông báo khái quát những kết quả chính của Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng ta; khẳng định, Ðảng và Nhà nước Việt Nam trước sau như một, coi trọng củng cố và tăng cường quan hệ Ðối tác chiến lược toàn diện với LB Nga. Quan hệ giữa Ðảng Cộng sản Việt Nam và Ðảng Nước Nga Thống nhất tạo nền tảng quan trọng thúc đẩy hợp tác hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai phía, đóng góp cho hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Ngài Ð. Mét-vê-đép, Chủ tịch Ðảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh LB Nga đã trao đổi một số nội dung, biện pháp tăng cường quan hệ hai nước thời gian tới. Ngài Ð.Mét-vê-đép cho biết, Nga sẵn sàng phối hợp với Việt Nam trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, cũng như thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.