Tiếp tục giám sát, kiểm tra nhằm bảo đảm tốt các quy định về bầu cử

Từ ngày 6 đến 7-5, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ÐBQH) khóa XV và đại biểu HÐND tỉnh An Giang khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiếp xúc cử tri các phường Mỹ Bình, Mỹ Long, Mỹ Phước, Mỹ Quý, Mỹ Thới, Mỹ Thạnh, xã Mỹ Hòa Hưng (TP Long Xuyên), thị trấn Óc Eo, xã Vọng Ðông và xã Vọng Thê (huyện Thoại Sơn); thị trấn An Châu, xã Hòa Bình Thạnh, xã Bình Hòa, xã An Hòa, xã Bình Thạnh (huyện Châu Thành).

Tại hội nghị, các cử tri đã nghe tiểu sử tóm tắt của từng người ứng cử và nghe những người ứng cử trình bày chương trình hành động nếu được bầu. Chương trình hành động của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã nhấn mạnh nhiều nội dung công việc, như: Thực hiện các chính sách phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long; cùng các bộ, ban, ngành Trung ương thực hiện một số nhiệm vụ về các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội; quan tâm, hỗ trợ người già, trẻ em, phụ nữ, các đối tượng khó khăn... Tiếp tục gắn bó, gần gũi lắng nghe ý kiến tâm tư, nguyện vọng của cử tri, nhân dân; kết nối, tạo điều kiện để thu hút các nhà đầu tư lớn đến tìm hiểu để giúp An Giang phát triển kinh tế - xã hội…

Sáng 7-5, Ðoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH), Hội đồng Bầu cử quốc gia do Ðại tướng Ðỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch QH, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Trưởng Tiểu ban An ninh trật tự và y tế làm trưởng đoàn, đã tiến hành giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại Khánh Hòa.

Qua giám sát, kiểm tra, Phó Chủ tịch QH Ðỗ Bá Tỵ biểu dương tỉnh Khánh Hòa đã chủ động, thực hiện rất tốt công tác chuẩn bị bầu cử; yêu cầu lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Bầu cử tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo để cuộc bầu cử diễn ra thành công, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm; tập trung chuẩn bị thật tốt các điều kiện phục vụ bầu cử sớm tại Trường Sa; chuẩn bị sẵn sàng các phương án, kịch bản bầu cử trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp…

Trước đó, chiều 6-5, Ðoàn công tác giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại TP Nha Trang; kiểm tra thực tế việc niêm yết danh sách những người ứng cử, danh sách cử tri; trang trí, bố trí tại phòng bỏ phiếu; công tác y tế phòng, chống dịch Covid-19; diễn tập tình huống xảy ra cháy tại khu vực bầu cử số 4 - phường Phước Hòa; công tác y tế phục vụ bầu cử, nhất là phòng, chống dịch Covid-19 phục vụ bầu cử của Trạm Y tế phường Phước Hòa.

Ngày 7-5, Ðoàn kiểm tra, giám sát của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam do đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn làm việc với Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh Ninh Bình về công tác bầu cử.

Ðến nay, tỉnh Ninh Bình đã thành lập được tám UBBC cấp huyện, 143 UBBC cấp xã; hai ban bầu cử ÐBQH, 14 ban bầu cử đại biểu HÐND tỉnh, 62 ban bầu cử đại biểu HÐND cấp huyện, 984 ban bầu cử đại biểu HÐND cấp xã, 1.020 tổ bầu cử tại 1.020 khu vực bỏ phiếu. Bên cạnh đó, việc công bố, niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử; niêm yết danh sách cử tri; tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri đúng quy định. Công tác kiểm tra, giám sát được MTTQ các cấp được triển khai nghiêm túc.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Sách Thực ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Ninh Bình. Ðồng thời đề nghị UBBC, MTTQ tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các văn bản của Trung ương về công tác bầu cử; bổ sung đánh giá về cơ cấu, thành phần, tỷ lệ, số dư đại biểu ứng cử tại các đơn vị bầu cử; quan tâm hoạt động của các tổ bầu cử; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bầu cử ở cơ sở, kịp thời phát hiện sai sót để điều chỉnh. Ðẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân về cuộc bầu cử để cử tri lựa chọn những đại biểu thật sự xứng đáng bầu vào Quốc hội và HÐND các cấp.

Ngày 7-5, Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh phối hợp Sở Nội vụ thành phố tổ chức vận hành thử phần mềm hỗ trợ công tác bầu cử ÐBQH và đại biểu HÐND.

Theo đó, phần mềm hỗ trợ bầu cử này sẽ được triển khai kết nối từ UBBC thành phố Hồ Chí Minh đến TP Thủ Ðức, 21 quận, huyện và 312 phường, xã, thị trấn và dự kiến sẽ cập nhật thông tin hai giờ/lần. Phần mềm hỗ trợ bầu cử sẽ thực hiện các chức năng, như: Lập danh sách cử tri, in thẻ cử tri, báo cáo biến động của cử tri, báo cáo tiến độ cử tri đi bầu các cấp, tổng hợp kết quả bầu cử, lập các báo cáo của ban bầu cử, UBBC theo các biểu mẫu do Hội đồng Bầu cử quốc gia quy định… Ðể vận hành hệ thống này, thành phố cần 1.500 người hỗ trợ các đơn vị trong tổng hợp, báo cáo công tác chuẩn bị.

Ðoàn công tác của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng làm trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh Thừa Thiên Huế và thị xã Hương Thủy về công tác kiểm tra, giám sát bầu cử ÐBQH khóa XV và đại biểu HÐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu ý kiến tại các buổi làm việc, Ðoàn công tác của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đánh giá cao các nhiệm vụ của UBBC tỉnh, UBBC thị xã và Ủy ban MTTQ các địa phương trong tỉnh đã thực hiện thời gian qua bảo đảm kịp thời và đúng luật, đúng tiến độ đề ra. Trong đó, các đơn vị đã lên kế hoạch về phòng, chống dịch Covid-19 nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân cũng như việc bầu cử diễn ra an toàn. Thời gian tới, UBBC các đơn vị cần tăng cường hơn nữa công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để cử tri, nhất là cử tri ở vùng sâu, vùng xa, khu vực nông thôn nắm rõ và hăng hái tham gia bầu cử. Ðồng thời tiếp tục chú trọng giám sát, kiểm tra, nắm chắc tình hình, qua đó kịp thời giải quyết những phát sinh từ thực tế…

Tại UBND phường Nhơn Bình và UBND phường Nguyễn Văn Cừ (TP Quy Nhơn), Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Ðịnh vừa phối hợp Ủy ban MTTQ TP Quy Nhơn tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử ÐBQH khóa XV tại đơn vị bầu cử số 1 (gồm TP Quy Nhơn và các huyện: Tuy Phước, Vân Canh, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh). Hội nghị đã nêu tóm tắt tiểu sử của năm người ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1; những người ứng cử đã trình bày chương trình hành động nếu trúng cử, trong đó, nhấn mạnh vinh dự khi được giới thiệu ứng cử ÐBQH khóa XV. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ÐBQH, các ứng cử viên cam kết tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất; không ngừng học tập, nâng cao năng lực công tác, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri. Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc, các cử tri bày tỏ sự tin tưởng khi các ứng cử viên quan tâm những vấn đề nóng, bức xúc của cuộc sống và kỳ vọng các ứng cử viên sẽ hiện thực hóa chương trình hành động sau khi trúng cử, thực hiện lời hứa với cử tri.

Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử ÐBQH khóa XV thuộc đơn vị bầu cử số 1, tại huyện Gio Linh. Trình bày chương trình hành động của mình, các ứng cử viên đều thể hiện rõ mong muốn được đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh của tỉnh. Trong đó, không ngừng nỗ lực xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ, thật sự của dân, do dân, vì dân, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phát huy dân chủ, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố lòng tin của nhân dân với Ðảng, Nhà nước; quan tâm chăm lo giải quyết kiến nghị của cử tri về an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền… Cử tri huyện Gio Linh đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, cũng như chất lượng của các ứng cử viên ÐBQH, đồng thời bày tỏ mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử sẽ tiếp tục gắn bó mật thiết với cử tri và nhân dân, thực hiện phương châm nói đi đôi với làm, triển khai hiệu quả các chương trình hành động…

Tỉnh Bình Phước cho biết, trong thời gian từ nay đến ngày bầu cử 23-5, tỉnh xác định công tác tuyên truyền có vai trò rất quan trọng. Do đó, để góp phần bảo đảm chất lượng và tiến độ các công việc phục vụ bầu cử, các cơ quan, đoàn thể trong tỉnh cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử, trong đó tập trung tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp về công tác bầu cử; công tác chuẩn bị, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, điều kiện vật chất, kỹ thuật, tài chính; phương án phòng, chống dịch covid-19. Tuyên truyền về sự ủng hộ và tham gia của nhân dân đối với cuộc bầu cử; biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuẩn bị bầu cử, nhất là khu vực biên giới, vùng còn nhiều khó khăn, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo; phản ánh không khí dân chủ và các hoạt động tự giác của nhân dân tham gia bầu cử. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát bầu cử; giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân nếu có…