Tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh

Bằng nhiều phong trào sáng tạo, dù các đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19, tuổi trẻ Khối vẫn xuất sắc hoàn thành vượt nhiều chỉ tiêu nhằm làm lợi hàng trăm tỷ đồng, góp phần xây dựng Đoàn vững mạnh.

Lễ gắn biển Công trình thanh niên cấp Đoàn Khối chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp T.Ư lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Lễ gắn biển Công trình thanh niên cấp Đoàn Khối chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp T.Ư lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đoàn Khối hiện có 35 cơ sở Đoàn trực thuộc với gần 95 nghìn đoàn viên. Xác định năm 2020 là thời điểm bản lề, giai đoạn then chốt trước Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã nhanh chóng, tích cực chỉ đạo các cơ sở Đoàn triển khai chương trình, kế hoạch công tác ngay từ đầu năm theo hướng bám sát nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, doanh nghiệp trong Khối, gắn với chủ đề công tác “Tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”. Do đó, dù ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến tình hình sản xuất, kinh doanh ở nhiều đơn vị gặp khó khăn, nhưng tuổi trẻ Khối vẫn hoàn thành xuất sắc, thậm chí vượt phần lớn những chỉ tiêu đã đề ra.
 
 Trong đó, tiêu biểu là phong trào “Xung kích đổi mới, sáng tạo nâng cao năng suất, hiệu quả doanh nghiệp”, được cụ thể hóa từ phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động. Nhờ đó, năm 2020, toàn Khối đã thu được hơn 29 nghìn ý tưởng, sáng kiến, giải pháp của đoàn viên, thanh niên; gần 1.700 đề án nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật được ứng dụng, triển khai thực tế vào lao động, sản xuất, làm lợi cho doanh nghiệp hàng chục tỷ đồng. Đáng chú ý, tại Ngày hội Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc năm 2020 do Trung ương Đoàn vừa tổ chức, tuổi trẻ Khối đã có sáu gian hàng tham gia Triển lãm “Tuổi trẻ sáng tạo” và 11 sản phẩm, công trình giành giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc.
 
 Phong trào thi đua đăng ký đảm nhận, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên cũng được tuổi trẻ Khối nhanh chóng lan tỏa, nhân rộng đến các đơn vị, doanh nghiệp ngay sau khi phát động. Chỉ sau một thời gian ngắn, hàng loạt cơ sở Đoàn trong Khối đã gắn biển công trình thanh niên chào mừng Đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Năm vừa qua, tuổi trẻ Khối đã triển khai 2.114 công trình thanh niên các cấp, làm lợi cho doanh nghiệp gần 160 tỷ đồng, tiêu biểu như các công trình: “Mở rộng phạm vi kiểm soát tàu thuyền qua lại trong hành lang an toàn tuyến ống biển” của Đoàn thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam với giá trị làm lợi lên tới khoảng 54 tỷ đồng/năm; “Thiết kế giàn đầu giếng dạng không người BK-21” của tuổi trẻ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, làm lợi hơn 4,1 tỷ đồng; “Phòng dịch vụ Thanh niên kiểu mẫu” của Đoàn thanh niên Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, làm lợi khoảng tám tỷ đồng...
 
 Song song với đó, công tác an sinh xã hội, tình nguyện vì cộng đồng cũng là điểm sáng về tinh thần xung kích, tính đa dạng, thiết thực, mang đậm hơi thở cuộc sống của đoàn viên, thanh niên Khối. Trải dài suốt cả năm, tuổi trẻ Khối đã tình nguyện hỗ trợ cán bộ, công nhân viên, người dân cả nước phòng, chống đại dịch Covid-19 thông qua việc trao tặng 125 nghìn khẩu trang y tế, hơn tám nghìn chai dung dịch rửa tay, xà-phòng sát khuẩn, hỗ trợ hơn 20 tấn gạo; quyên góp, ủng hộ và có mặt tại nhiều địa phương ở khắp mọi miền Tổ quốc để tham gia cứu trợ, trao nhu yếu phẩm, máy lọc nước, vận chuyển nước ngọt đến với đồng bào chịu ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt, hạn hán, ngập mặn; động viên, trao quà tặng hơn 20 nghìn lượt thanh niên công nhân, trẻ em nghèo vượt khó, trẻ mồ côi...
 
 Đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương, cho biết: “Năm vừa qua, tuổi trẻ Khối đã hoàn thành xuất sắc, vượt mức nhiều chỉ tiêu công tác. Trong đó, chỉ tiêu về số lượng công trình, sản phẩm sáng tạo cấp Trung ương đạt 600% mức đã đề ra. Các phong trào hành động của Đoàn Khối bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, tạo môi trường phù hợp để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trẻ rèn luyện, nâng cao tay nghề, phát huy sáng tạo, vai trò xung kích, góp phần thiết thực xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, tự hào tiến bước dưới ngọn cờ của Đảng quang vinh”. Theo nữ thủ lĩnh thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương, trong năm 2021, Đoàn Khối sẽ tăng cường triển khai các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn tương ứng với chức danh cán bộ Đoàn; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với đặc điểm tổ chức của các đơn vị, doanh nghiệp trong Khối cũng như tình hình, diễn biến của dịch Covid-19; đẩy mạnh hơn nữa các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ Khối gắn với nhiệm vụ xây dựng đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh.