Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và Phu nhân đã đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam, từ ngày 18 đến 20-10, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đón Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và phu nhân Mariko. Ảnh: TTXVN.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đón Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide và phu nhân Mariko. Ảnh: TTXVN.

Tháp tùng Thủ tướng Suga Yoshihide và Phu nhân, có: Phó Chánh Văn phòng Chính phủ Nhật Bản Sakai Manabu, các Cố vấn đặc biệt và Thư ký điều hành của Thủ tướng, Thứ trưởng Ngoại giao, Trưởng Ban Thư ký Hội đồng an ninh quốc gia. Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio tham gia đoàn.

Thủ tướng Suga Yoshihide sinh ngày 6-12-1948, tại tỉnh Akita; tốt nghiệp khoa Luật, Đại học Hô-xê. Từ tháng 4-1975, ông là Thư ký Hạ nghị sĩ và Thư ký Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp. Tháng 4-1987, ông được bầu vào Hội đồng thành phố Yokohama; tháng 10-1996, ông trúng cử Hạ nghị sĩ. Từ tháng 5-2001, ông lần lượt đảm nhiệm các cương vị: Phó Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Tự do (LDP); Thứ trưởng Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch; Thứ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp; Phó Chủ tịch Ủy ban các vấn đề Quốc hội của LDP; Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ và Truyền thông. Từ tháng 9-2006, ông giữ cương vị Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông. Ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Ủy ban Chiến lược bầu cử của LDP (tháng 10-2007), Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Điều hành Hạ viện (tháng 9-2010), Trưởng Ban Tổ chức phong trào LDP (tháng 10-2011). Từ tháng 9-2012, ông giữ cương vị Quyền Tổng Thư ký LDP và từ tháng 12-2012 đảm nhiệm vị trí Chánh Văn phòng Chính phủ.
 
 Ngày 14-9-2020, ông được bầu làm Chủ tịch LDP và ngày 16-9-2020, ông nhậm chức Thủ tướng Chính phủ Nhật Bản.