Tăng cường hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Lao động Mê-hi-cô

Ngày 18-9, đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư và đồng chí An-béc-tô A-na-gia, Tổng Bí thư Đảng Lao động (PT) Mê-hi-cô tiến hành cuộc hội đàm trực tuyến nhằm duy trì và tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống giữa hai đảng và nhân dân hai nước trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp.

Đồng chí Hoàng Bình Quân bày tỏ tin tưởng với vai trò là đảng tham gia liên minh cầm quyền, Đảng Lao động Mê-hi-cô sẽ cùng Chính phủ cánh tả của Tổng thống Ô-bra-đô Lô-pết và nhân dân Mê-hi-cô sẽ vượt qua mọi khó khăn, giảm tới mức thấp nhất tác động của đại dịch Covid-19, sớm phục hồi kinh tế, phát triển đất nước. Đồng chí Hoàng Bình Quân đánh giá cao sự hợp tác giữa Đảng ta và Đảng PT, cho rằng đây là một trong những hình mẫu hợp tác tiêu biểu trên kênh đảng giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và các chính đảng tại khu vực Mỹ la-tinh; trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự ủng hộ của cá nhân đồng chí An-béc-tô A-na-gia và Đảng PT dành cho Việt Nam, nhất là về lập trường nhất quán ủng hộ Việt Nam trong vấn đề Biển Đông; đề ra các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương, các hoạt động trong khuôn khổ kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, các biện pháp triển khai hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai Đảng giai đoạn 2019-2024.
 
 Đồng chí An-béc-tô A-na-gia chúc mừng những kết quả mà Việt Nam giành được trong cuộc chiến chống đại dịch, khẳng định đây là minh chứng cho sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, Chính phủ và sự đoàn kết, đồng lòng của toàn thể nhân dân Việt Nam; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thành công mục tiêu kép, đẩy lùi dịch bệnh, phát triển kinh tế - xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII của mình. Đồng chí Tổng Bí thư Đảng PT khẳng định Đảng PT trước sau như một ủng hộ quan điểm và lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông; ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế; ủng hộ giải quyết đa phương thông qua các phán quyết của Tòa án quốc tế. Đồng chí An-béc-tô A-na-gia cũng thông báo với đồng chí Hoàng Bình Quân một số nét lớn về tình hình Đảng Lao động, tình hình Mê-hi-cô và phong trào cánh tả, tiến bộ khu vực Mỹ la-tinh gần đây; khẳng định mong muốn đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ gắn bó thân thiết và hợp tác nhiều mặt giữa Đảng Lao động Mê-hi-cô và Đảng Cộng sản Việt Nam, tạo nền tảng chính trị quan trọng thúc đẩy quan hệ trên các kênh nhà nước, quốc hội và nhân dân hai nước Mê-hi-cô - Việt Nam.