Ðón nhận phần thưởng cao quý

Ngày 28-10, tại TP Hải Phòng, Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tổ chức lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu (31-10-1945 - 31-10-2020).

Tới dự, có các đồng chí: Ðại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng; Ðại tướng Lương Cường, Bí thư T.Ư Ðảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và Quân khu 3 qua các thời kỳ; đại biểu lãnh đạo chín tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Ðại tướng Ngô Xuân Lịch trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất tặng LLVT Quân khu 3 vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng quân đội nhân dân,củng cố quốc phòng từ năm 2015 đến 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ  Tổ quốc.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, thay mặt Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, Ðại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công xuất sắc mà LLVT Quân khu 3 đạt được trong 75 năm qua. Ðể hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới, đồng chí đề nghị, LLVT Quân khu 3 tiếp tục phát huy truyền thống, thế mạnh của địa bàn vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Trước hết, cần quán triệt sâu sắc Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng, Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ Quân đội lần thứ 11 và các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về công tác quân sự, quốc phòng. Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT Quân khu; chủ động đấu tranh làm thất bại chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để các địa phương phát triển kinh tế - xã hội...