Nhiều hoạt động chăm lo trẻ em dịp Tết Trung thu

Chiều 28-9, tại Hà Nội, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và trao quà tặng các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tham gia chương trình Trung thu "Trăng bình yên" do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức.

Phát biểu ý kiến tại chương trình, đồng chí Trương Hòa Bình đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn xã hội cần tiếp tục quan tâm hơn nữa tới trẻ em nói chung và đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nói riêng, để các em có thêm nghị lực, tự tin, vươn lên đón nhận tương lai tươi sáng. Các cấp, các ngành tiếp tục nghiên cứu mô hình Ngôi nhà bình yên ở Hà Nội và Ngôi nhà hạnh phúc ở TP Hồ Chí Minh để thật sự mang lại bình yên và hạnh phúc cho phụ nữ và trẻ em; tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống xâm hại trẻ em ngay từ cơ sở. Ðồng thời, mong muốn các em thiếu nhi luôn có ý thức phấn đấu, rèn luyện tại nhà trường, để không phụ lòng mong mỏi của thầy, cô giáo, cha mẹ và trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Tại chương trình, đồng chí Trương Hòa Bình cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành đã trao quà, học bổng tặng các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn TP Hà Nội. Dịp này, các em nhỏ đã được tham gia các trò chơi dân gian, hóa trang thành các nhân vật mình yêu thích, làm đồ chơi, phá cỗ Trung thu…

* Chiều 28-9, tại Trường tiểu học Hoàng Hoa Thám, UBND thành phố Thanh Hóa tổ chức chương trình "Vui Tết Trung thu" cho các cháu thiếu nhi. Các em được thưởng thức màn múa lân sôi động, các tiết mục văn nghệ đặc sắc do các thiếu nhi đến từ Nhà Văn hóa thiếu nhi thành phố biểu diễn, học sinh Trường tiểu học Hoàng Hoa Thám, Trường mầm non Lam Sơn cùng tham gia thể hiện năng lực, khả năng ca, múa, hát của mình, vui hội Trung thu.

* Sáng 28-9, tại Hà Nội, diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác xây dựng sân chơi thiếu nhi giữa Hội đồng Ðội T.Ư và Công ty CP Công nghiệp cao-su miền nam. Thỏa thuận nhằm thực hiện chỉ tiêu của Ðại hội Ðoàn toàn quốc lần thứ XI về "Xây dựng tại mỗi xã, phường, thị trấn một điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi"; có nội dung chính là triển khai xây dựng và trao tặng 45 sân chơi thiếu nhi tại 20 tỉnh, thành phố trên cả nước, với tổng kinh phí 10 tỷ đồng. Hội đồng Ðội T.Ư sẽ khảo sát, phân bổ số lượng sân chơi ở mỗi địa phương tùy vào tình hình, điều kiện kinh tế như địa bàn khó khăn, nơi tập trung đông thiếu nhi là con em thanh niên công nhân khu công nghiệp, chế xuất… Từ đầu nhiệm kỳ Ðại hội Ðoàn toàn quốc lần thứ XI đến nay, các cấp bộ Ðoàn, Ðội trên cả nước đã tập trung rà soát, đánh giá thực trạng các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh, thiếu nhi trên địa bàn dân cư bằng nguồn lực xã hội hóa; xây mới gần 5.700 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh, thiếu nhi, góp phần phát triển toàn diện trẻ em Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.

* Tại Trường phổ thông dân tộc bán trú - trung học cơ sở Na Mèo, xã biên giới Na Mèo, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa), T.Ư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp Tỉnh đoàn Thanh Hóa, Câu lạc bộ tình nguyện Thủ đô và các đơn vị liên quan vừa tổ chức Chương trình "Trung thu cho em". Tham dự chương trình, thiếu niên, nhi đồng, học sinh đồng bào các dân tộc vùng cao biên giới ở tỉnh Thanh Hóa được vui hội trại, biểu diễn văn nghệ, các trò chơi, trò diễn dân gian, phá cỗ Trung thu. Ban tổ chức trao quà tặng với tổng số 320 triệu đồng, gồm: 200 suất quà, 15 xe đạp, 3.000 quyển vở, 1.000 chiếc bánh trung thu, hỗ trợ xây dựng một ngôi Nhà khăn quàng đỏ tặng học sinh nghèo vượt khó, chăm ngoan, học giỏi.

* "Ðêm hội trăng rằm - nâng cao ước mơ" là chủ đề mà tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức tại Nhà văn hóa công nhân Khu công nghiệp Khai Quang, TP Vĩnh Yên, về hoạt động vui đón Tết Trung thu hướng tới các cháu thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó có con em công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nhân dịp này, tỉnh đã trao 150 suất quà tặng con em công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Các sở, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trao 140 suất quà tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, con em gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó.