Lễ công bố thành lập TP Tam Điệp

Tối 26-5, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ công bố thành lập TP Tam Điệp theo Nghị quyết số 904/NQUBTVQH13, ngày 10-4-2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tới dự, có các đồng chí: Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an; Uông Chu Lưu, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch QH; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương; lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, một số tỉnh, thành phố bạn và đông đảo nhân dân.

Sau 33 năm kể từ khi thành lập, thị xã Tam Điệp đã đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực, thực hiện thành công lộ trình nâng cấp trở thành đô thị loại III vào năm 2012 và trở thành thành phố vào năm 2015. Thực hiện công cuộc đổi mới, Tam Điệp đã vươn lên trở thành một trong ba vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh Ninh Bình, một đô thị văn minh, hiện đại với những thành tựu tương đối toàn diện...

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu biểu dương những thành tích mà Tam Điệp đạt được trong thời gian qua đồng thời đề nghị thành phố phát huy nội lực, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, xây dựng TP Tam Điệp thành trung tâm kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học - kỹ thuật và là đô thị hạt nhân vùng phía tây nam của tỉnh Ninh Bình.