Khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị bầu cử

Trong những ngày qua, các Đoàn công tác của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam do các đồng chí Phó Chủ tịch dẫn đầu đã làm việc với các địa phương để giám sát, nắm bắt các công việc chuẩn bị cho Ngày hội lớn. Đoàn công tác do đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ninh. Tham dự cuộc làm việc có đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh.

 Đến thời điểm này, việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; tổ chức hiệp thương lần thứ nhất, lần thứ hai; việc điều chỉnh số lượng, cơ cấu và thành phần phân bổ đại biểu HĐND các cấp; ấn định danh sách đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử; tổ chức hội nghị giới thiệu người ứng cử; tiếp nhận hồ sơ ứng cử và chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất cần thiết phục vụ bầu cử đều bảo đảm sự cẩn trọng, chu đáo, chặt chẽ, đúng tiến độ và đúng pháp luật. Để công tác bầu cử được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm dân chủ, công khai và hướng tới nhân dân, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị Ủy ban Bầu cử các cấp trong tỉnh cần đẩy mạnh tuyên truyền thông qua hệ thống phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt cần phát huy sức mạnh của Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư và vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội thông qua phương thức truyền miệng để cử tri và nhân dân nắm được quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia bầu cử.
 
 
 ★ Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh Hải Dương khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri được thực hiện từ ngày 21-3 đến ngày 13-4. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã phối hợp UBND cùng cấp triệu tập, chủ trì hội nghị. Hội nghị biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Biên bản hội nghị cử tri ghi rõ thành phần, số lượng người tham dự, diễn biến, kết quả hội nghị gửi đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tổ chức hội nghị hiệp thương ngay sau khi kết thúc hội nghị cử tri…
 
 ★ Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã triển khai hai đoàn giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại TP Thủ Đức và tại huyện Nhà Bè. Báo cáo tại buổi kiểm tra cho biết, công tác chuẩn bị của Ủy ban Bầu cử TP Thủ Đức và huyện Nhà Bè đều bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật; kịp thời ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện cuộc bầu cử; trong quá trình tổ chức đã quan tâm đến công tác nắm tình hình dư luận nhân dân, tuyên truyền phổ biến pháp luật về bầu cử bằng nhiều hình thức (tuyên truyền miệng, hội thi, hội diễn, ấn phẩm trực quan, truyền thanh, xe loa lưu động); tổ chức thực hiện các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, lần thứ hai bảo đảm tiến độ và đúng quy trình; bảo đảm việc tổ chức các hội nghị cử tri; lập và chuẩn bị niêm yết danh sách cử tri. Tới thời điểm hiện tại, Ủy ban Bầu cử của TP Thủ Đức và huyện Nhà Bè chưa nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan công tác bầu cử. Các đơn vị đều chủ động xây dựng phương án bầu cử tại các khu cách ly và phù hợp tình hình phòng, chống dịch Covid-19.
 
 ★ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự hội nghị có gần 300 người là thành viên Ủy ban MTTQ các xã, phường, thị trấn và đại diện các cơ quan, đơn vị có người được giới thiệu ứng cử. Tại hội nghị, các địa phương đề nghị, tại các hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri, người được giới thiệu ứng cử cần phát biểu ngắn gọn, lãnh đạo các cơ quan có người ứng cử nên tham gia đầy đủ...
 
 ★ Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng ngày 26-3, khai trương trang thông tin điện tử chuyên đề nhằm chuyển tải nhanh nhất thông tin về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thành phố tới đông đảo người dân.
 
 Trang thông tin có tên miền là: baucuhaiphong.gov.vn. Đây cũng là kênh thông tin chính thức cung cấp thông tin trên mạng xã hội, có giao diện truy cập trên thiết bị di động và để các cơ quan báo chí khai thác, tuyên truyền về công tác bầu cử trên địa bàn. Trang thông tin cũng giúp người dân có thể dễ dàng sử dụng thiết bị di động có kết nối in-tơ-nét truy cập mọi lúc, mọi nơi các thông tin, tài liệu hướng dẫn về bầu cử, tìm hiểu thông tin về người ứng cử trên địa bàn, mà không cần phải đến xem trực tiếp các bảng niêm yết tại các điểm bầu cử thông qua các chuyên mục: tin tức, sự kiện; thông tin chỉ đạo, điều hành; hỏi đáp về bầu cử; danh sách người ứng cử; kết quả bầu cử…