Hướng tới kỷ niệm 1.010 năm Thăng Long - Hà Nội, 66 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Ngày 3-10, TP Hà Nội tổ chức tọa đàm, gặp mặt kỷ niệm 60 năm kết nghĩa ba thành phố Hà Nội - Huế - Sài Gòn (8-10-1960 - 8-10-2020). Tham dự có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế; đại diện lãnh đạo TP Hồ Chí Minh.

Tại buổi tọa đàm, các tham luận đã khẳng định mối quan hệ gắn bó lịch sử giữa ba thành phố. Từ buổi lễ ký tối 8-10-1960 tại Câu lạc bộ Ba Đình (Hà Nội) đến nay, ba địa phương luôn gắn bó, đồng lòng, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trên chặng đường thống nhất đất nước, lao động sản xuất trong thời kỳ đổi mới… Đến nay, ba tỉnh, thành phố Hà Nội - Thừa Thiên Huế - TP Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong nhiều lĩnh vực như quản lý, vận hành, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, giao thương, du lịch... Các nhân chứng lịch sử đã ôn lại những kỷ niệm, câu chuyện về những ngày tháng đoàn kết đồng lòng kháng chiến, thống nhất và xây dựng đất nước, qua đó thấy rõ mối tình đoàn kết keo sơn của quân và dân ba thành phố, của các tỉnh, thành phố trong cả nước, góp phần quan trọng tạo nên sức mạnh của toàn dân tộc, đưa nước ta ngày càng phát triển...
 
 ★ Sáng 3-10, tại khu vực đường Đinh Tiên Hoàng trong không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội khai mạc triển lãm “Thăng Long - Hà Nội những dấu son lịch sử”. Dự khai mạc triển lãm có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội;
 
 Chu Ngọc Anh, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. 200 hình ảnh, tư liệu, tài liệu, hiện vật tại triển lãm được trưng bày theo ba chuyên đề: “Hà Nội - Kinh đô muôn đời”, “Hà Nội - Tiếp nối trang sử vàng” và “Hà Nội - Đổi mới, sáng tạo và phát triển”. Triển lãm diễn ra từ nay đến 21 giờ ngày 15-10.
 
 ★ Sáng 3-10, tại vườn hoa Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Liên hoan múa Rồng Hà Nội 2020. 13 đơn vị tham gia liên hoan đều là những địa phương giàu truyền thống văn hóa, có phong trào nghệ thuật dân gian mạnh như các quận: Hoàng Mai, Tây Hồ, Hoàn Kiếm, Long Biên, Cầu Giấy, các huyện: Đông Anh, Thường Tín, Thanh Trì, Đan Phượng…, đem đến cho không gian hồ Hoàn Kiếm không khí tưng bừng của ngày hội lớn.
 
 ★ Trong hai ngày 3 và 4-10, Thành đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hà Nội tổ chức liên hoan văn hóa, văn nghệ trong thanh niên tín đồ tôn giáo và dân tộc thiểu số năm 2020 tại hai huyện Thường Tín và Ba Vì. Chương trình thu hút sự tham gia của gần 1.000 đoàn viên, thanh niên và đồng bào dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo trên địa bàn thành phố với các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ; các trò chơi dân gian. Dịp này, Ban tổ chức trao 40 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng tặng thanh, thiếu nhi dân tộc thiểu số, tín đồ tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt.