Hội thảo “Di sản tư tưởng Ph.Ăng-ghen: Giá trị và sức sống thời đại”

Ngày 27-11, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph. Ăng-ghen (28-11-1820 - 28-11-2020), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Di sản tư tưởng Ph. Ăng-ghen: Giá trị và sức sống thời đại”. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì hội thảo.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì hội thảo. (Ảnh: TTXVN)
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì hội thảo. (Ảnh: TTXVN)

Hội thảo nhằm khẳng định những đóng góp, cống hiến quan trọng của Ph. Ăng-ghen đối với quá trình hình thành, phát triển của chủ nghĩa Mác; khẳng định giá trị và sức sống thời đại của chủ nghĩa Mác - Lê-nin đối với cách mạng Việt Nam, nhất là trong bối cảnh hiện nay. Phát biểu ý kiến tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhận định: 90 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam lấy Chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Đảng đã lãnh đạo con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Những thành tựu to lớn của Việt Nam trong thời gian qua đã khẳng định sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lê-nin của Đảng ta trong công cuộc hội nhập và phát triển đất nước. Hội thảo là một trong những hoạt động thiết thực góp phần tuyên truyền, củng cố nền tảng tư tưởng của Đảng; nâng cao nhận thức, giáo dục thế giới quan khoa học, nhân sinh quan, niềm tin cộng sản, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; từ đó góp phần vào thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.