Ðảng bộ Bộ Ngoại giao thông báo kết quả Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng

Ngày 26-2, tại Hà Nội, Ðảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị thông báo kết quả Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, theo hình thức trực tuyến qua hai điểm cầu. Ðồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên T.Ư Ðảng, Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao chủ trì hội nghị. Cùng dự, có các đồng chí đại diện các ban Ðảng T.Ư, Ðảng ủy Khối các cơ quan T.Ư, lãnh đạo Bộ Ngoại giao và hơn 200 đại biểu là cán bộ chủ chốt.

Tại hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, Ðại hội XIII của Ðảng chủ trương tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, không ngừng nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi.

Ðồng chí Bùi Thanh Sơn yêu cầu các cấp ủy khẩn trương xây dựng kế hoạch phổ biến, quán triệt văn kiện Ðại hội XIII của Ðảng bằng các hình thức phù hợp tới cán bộ, đảng viên trong Ðảng bộ và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; tuyên truyền giúp bạn bè quốc tế hiểu về chủ trương, chính sách, thành tựu của Ðảng và Nhà nước ta, nhất là về đường lối đối ngoại; xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa Nghị quyết bằng các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ lần thứ 28 và Ðại hội XIII của Ðảng đề ra.