Công tác nhân sự góp phần tổ chức đại hội thành công

Công tác nhân sự đại hội đảng các cấp được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm về số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu, tỷ lệ trẻ, nữ đúng theo quy định nhận được sự tín nhiệm, nhất trí cao tại đại hội. Thực tế tổ chức thành công một số đại hội đảng bộ cấp cơ sở và trên cơ sở của Hà Nội là minh chứng.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mỹ Đức, nhiệm kỳ 2020-2025.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mỹ Đức, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chuẩn bị chu đáo, tạo nguồn dồi dào

Ngay từ khi lập kế hoạch tổ chức đại hội các chi bộ, Đảng ủy xã Hồng Sơn (Mỹ Đức) đã chỉ đạo cụ thể về công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy. Ngoài các tiêu chuẩn chung, đề án nhân sự BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đề cao lựa chọn các nhân tố tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác, có ý thức, trách nhiệm, kiến thức để tham gia xây dựng các chủ trương, định hướng công tác; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Chuẩn bị phương án nhân sự chu đáo nên kết quả bầu BCH với số phiếu tập trung, đúng phương án quy hoạch và chuẩn bị của BCH khóa cũ.

Do những khuyết điểm, hạn chế kéo dài trong quản lý đất đai, quản lý xã hội chưa được giải quyết, xử lý dứt điểm, tình hình an ninh chính trị, TTATXH diễn biến phức tạp tại xã Đồng Tâm, đỉnh điểm là để xảy ra “điểm nóng” từ ngày 15-4 đến ngày 22-4-2017 làm mất vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền xã, mất sức chiến đấu của chi bộ, chi ủy thôn Hoành thời điểm này; nghiêm trọng hơn, nhóm người tự xưng là “tổ đồng thuận” vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng ngày 9-1-2020. Một trong những nguyên nhân do thiếu sót, khuyết điểm trong xây dựng Đảng về tư tưởng, tổ chức và cán bộ; về công tác quản lý, điều hành của chính quyền; thiếu gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Bài học rút ra là phải đặc biệt coi trọng công tác lựa chọn, sử dụng và bố trí cán bộ chuẩn mực, có bản lĩnh chính trị vững vàng và hành động vì dân. Sau khi Huyện ủy Mỹ Đức điều động cán bộ từ huyện về đảm nhiệm chức danh Bí thư Đảng ủy xã, tình hình địa bàn bước đầu chuyển biến tích cực hơn và đại hội Đảng bộ xã được tổ chức thành công là tín hiệu khả quan. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mỹ Đức Đỗ Trung Hai nhận định, công tác chuẩn bị nhân sự được các cấp ủy đảng nghiêm túc tổ chức thực hiện theo đúng nguyên tắc, quy trình, dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể cấp ủy và ý thức trách nhiệm của từng đồng chí cấp ủy, bảo đảm cơ cấu hợp lý, có số dư theo quy định, 19 chi bộ trực thuộc Huyện ủy và 22 xã, thị trấn đã tiến hành đại hội bầu một vòng đủ số lượng BCH, bảo đảm cơ cấu theo thông báo phê duyệt của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Bí thư Đảng ủy phường Mai Dịch (Cầu Giấy) Lê Xuân Thứ chia sẻ, được chọn là đơn vị tổ chức đại hội điểm nên các khâu chuẩn bị tỉ mỉ, cẩn trọng, trong đó BCH Đảng bộ phường triển khai đầy đủ các bước theo quy định để chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm cơ cấu, số lượng, đặc biệt quan tâm đến tỉ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ theo đúng hướng dẫn của Ban Thường vụ Quận ủy Cầu Giấy. Theo TS Đồng Văn Ngọc, Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy Cao đẳng cơ điện Hà Nội, 11 đồng chí trúng cử BCH Đảng bộ khóa XVI đều là những nhân tố tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. 44 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) thuộc Quận ủy Cầu Giấy đã bầu một lần đủ số lượng cấp ủy, trong tổng số 330 cấp ủy viên được bầu có 88 cấp ủy viên mới tham gia (đạt 26,6%), cấp ủy viên là nữ đạt 33,3%. Chất lượng của cấp ủy ở nhiều TCCSĐ được nâng lên so với nhiệm kỳ trước. Tỷ lệ cấp ủy viên trẻ tuổi, cấp ủy viên nữ, nhìn chung đạt và vượt chỉ tiêu của Đảng và cấp trên đề ra.

Công tác nhân sự chu đáo, theo đúng hướng dẫn của cấp trên từ khâu đánh giá cán bộ, bổ sung quy hoạch, tổ chức lấy phiếu giới thiệu nguồn tham gia cấp ủy, các chức danh lãnh đạo khóa mới, chuẩn bị đề án nhân sự. Kết quả khả quan nói trên do công tác tổ chức rà soát, sắp xếp, điều động, luân chuyển chặt chẽ, bảo đảm khách quan, dân chủ, sát với thực tiễn và năng lực của cán bộ gắn với quy hoạch đúng nguyên tắc, quy trình, bảo đảm cả về số lượng và chất lượng; đào tạo, bồi dưỡng theo hướng chuẩn hóa được triển khai nghiêm túc, kiên trì, khoa học và chuẩn bị nguồn nhân sự phục vụ đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm kỳ vừa qua, Huyện ủy Mỹ Đức mở hơn 400 lớp cho 72.725 lượt cán bộ, đảng viên, quần chúng ưu tú học tập, đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Theo Bí thư Huyện ủy Bạch Liên Hương, các đồng chí được giới thiệu tham gia cấp ủy khóa mới bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu sự lãnh đạo toàn diện trong thời kỳ mới. Công tác đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức mới cũng được Quận ủy Cầu Giấy quan tâm, gắn với chức danh, quy hoạch và sử dụng cán bộ; nhằm từng bước chuẩn hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Cán bộ luân chuyển, tăng cường về cơ sở cơ bản phát huy năng lực, sở trường, trách nhiệm ở cương vị công tác mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bí thư Quận ủy Cầu Giấy Trần Thị Phương Hoa chia sẻ, Ban Thường vụ Quận ủy và các cấp ủy luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cán bộ trẻ, cán bộ nữ tăng về số lượng, nâng cao về chất lượng, hiệu quả công tác, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được giao (hiện tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ cấp quận chiếm 47,6%, cấp phường chiếm 27,7%).

Công tác nhân sự góp phần tổ chức đại hội thành công -0
Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ huyện Mỹ Đức lần thứ XXIV. 

Đề cao dân chủ, công khai, minh bạch

Một nhiệm vụ quan trọng của đại hội đảng các cấp là giới thiệu, lựa chọn, bầu được những nhân sự có đủ tiêu chuẩn, tiêu chí, uy tín vào cấp ủy khóa mới. Nguồn nhân sự cấp ủy khóa mới được các Quận ủy, Huyện ủy xây dựng nghiêm túc, dân chủ, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa và phát triển. Công tác bầu cử tại đại hội được thực hiện nghiêm túc theo quy chế bầu cử trong Đảng, bảo đảm đúng trình tự, dân chủ, khách quan, công khai. Danh sách bầu cử cấp ủy tại đại hội bảo đảm số dư theo quy định. Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Mỹ Đức khóa XXIV đã phát huy dân chủ, sáng suốt lựa chọn, bầu BCH Đảng bộ một vòng đủ số lượng 39 đồng chí (tỷ lệ trúng cử cao nhất đạt 99,61%, thấp nhất đạt 89,45%), bầu trực tiếp chức danh Bí thư Huyện ủy với tỷ lệ trúng cử đạt 256/256 đại biểu có mặt tại Đại hội. Đại hội Đảng bộ quận Cầu Giấy đã bầu một lần đủ 37 ủy viên BCH Đảng bộ quận khóa VI, trong đó có 10 cấp ủy viên tham gia lần đầu, ba cán bộ trẻ, 17 cán bộ nữ (đạt 45,9%); bầu chức danh Bí thư Quận ủy khóa VI tại Đại hội đạt tỷ lệ 98,5%. Người được tái cử có năng lực, kinh nghiệm trong công tác, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt. Người mới trúng cử đa số là cán bộ được đào tạo chính quy, có năng lực nổi trội, có triển vọng. Bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội là tiền đề mở rộng dân chủ, củng cố sự đoàn kết, thống nhất, nâng cao uy tín của Đảng đối với nhân dân. Những lá phiếu đã lựa chọn xứng đáng người đứng đầu thật sự tiêu biểu, đủ đức, tài, đảm đương vai trò đứng mũi chịu sào để xây dựng tập thể cấp ủy trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo địa phương ngày càng phát triển. Tự hào, vinh dự vì được đảng viên tín nhiệm, kỳ vọng, đặt niềm tin, từ đó ý thức được trách nhiệm, nỗ lực hoàn thiện bản thân để lãnh đạo tốt hơn trong nhiệm kỳ tới.

Thẳng thắn nhìn nhận, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế qua tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở và trên cơ sở ở Hà Nội. Vẫn còn hai chi bộ trực thuộc Huyện ủy Mỹ Đức bầu vòng 2 vẫn thiếu một cấp ủy so với đề án nhân sự. Tại Đại hội của một Chi bộ trực thuộc Quận ủy Cầu Giấy do công tác chuẩn bị chưa nắm chắc tình hình nên kết quả bầu cử cấp ủy có nhân sự không đúng với phương án giới thiệu của cấp ủy triệu tập đại hội, khi phát sinh tình huống, Đoàn chủ tịch đại hội điều hành còn lúng túng, bị động, vì vậy chưa thực hiện được nội dung bầu Bí thư, Phó Bí thư tại đại hội. Cá biệt, có trường hợp Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai không trúng BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025...

Dự báo thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen trong thời gian tới. Nhân tố con người đóng vai trò quan trọng. Các cấp ủy khóa mới, nhất là đồng chí Bí thư với vai trò chèo lái phải gương mẫu, nỗ lực điều hành, chỉ đạo sát sao, quyết liệt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.