Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng:

Chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, tạo chuyển biến tích cực

Duy trì thường xuyên “tự soi, tự sửa” cùng chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) với nhiều cách làm sáng tạo đã tạo bước chuyển trong Công an tỉnh Thanh Hóa, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.
Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Vĩnh Lộc dọn vệ sinh, đắp đất trồng hoa và cây xanh, góp sức xây dựng nông thôn mới.
Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Vĩnh Lộc dọn vệ sinh, đắp đất trồng hoa và cây xanh, góp sức xây dựng nông thôn mới.

Tự soi để tự sửa

Đặc thù là lực lượng chiến đấu tập trung, thực thi pháp luật, tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân, công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng càng quan trọng. Kiểm điểm “tự soi, tự sửa” theo 27 biểu hiện của Nghị quyết T.Ư 4 gắn với lĩnh vực công tác, trách nhiệm cá nhân với tinh thần góp ý, phê bình thẳng thắn, không nể nang, né tránh. Kết quả kiểm điểm cho thấy, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trong công an tỉnh có lập trường tư tưởng vững vàng, không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tuy nhiên vẫn còn khuyết điểm, thiếu sót như một số lãnh đạo chưa dành nhiều thời gian đi cơ sở nắm tình hình, kiểm tra, đôn đốc; giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý cán bộ, chỉ đạo một số lĩnh vực công tác chuyên môn được phân công phụ trách còn hạn chế. Bộ phận nhỏ đảng viên làm việc kém hiệu quả, trung bình chủ nghĩa, ngại va chạm trong phê bình, đấu tranh góp ý cho người khác, chọn việc dễ, tránh việc khó, vụ lợi, thu vén cá nhân, vi phạm điều lệnh Công an nhân dân (CAND), quy trình công tác, vi phạm kỷ luật về sinh con thứ ba, vay nợ kéo dài, không có khả năng thanh toán. Nhìn thẳng vào tồn tại, hạn chế để kịp thời sửa chữa, khắc phục, tạo chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động nhằm nâng cao hiệu quả công tác được nhiều đơn vị triển khai.

Trong bối cảnh bùng nổ thông tin với không ít luồng thông tin độc hại, luận điệu sai trái, do đó việc trang bị cho CBCS có bản lĩnh vững vàng, đủ sức đề kháng đối chọi là đòi hòi cấp bách. Đại tá Nguyễn Khắc Thịnh, Trưởng phòng Công tác đảng và công tác chính trị bộc bạch, quản lý CBCS khó khăn hơn trong thời kỳ mạng xã hội phát triển mạnh, do đó cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng như cơm ăn nước uống hằng ngày, nắm bắt tư tưởng, diễn biến qua sinh hoạt chi bộ và nhiều kênh thông tin, quan tâm kèm cặp đảng viên trẻ nhằm phát hiện sớm những biểu hiện lệch lạc, kịp thời ngăn chặn, định hướng, uốn nắn. Nhiều đơn vị chủ động phối hợp với gia đình cùng giáo dục, quản lý, giúp CBCS nhận thức rõ trở thành chiến sĩ CAND là vinh dự, tự hào, từ đó tự giác trau dồi đạo đức, tư cách. Thượng tá Lê Khắc Minh, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự chia sẻ bí quyết xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh là sâu sát, gần gũi anh em, thấy CBCS nào có dấu hiệu vi phạm, chệch hướng là xuống tận nhà trao đổi với phụ huynh để nắm bắt cặn kẽ tâm tư nguyện vọng, chỉ rõ những vấn đề cần chấn chỉnh, tránh cái sảy nảy cái ung.

Thủ trưởng mẫu mực chấp hành quy định của ngành về quy trình công tác, điều hành nhất quán, nêu gương từ lời ăn tiếng nói, chấp hành giờ giấc làm việc, phân công, đánh giá chất lượng công việc công tâm, thưởng phạt nghiêm minh, không bao che, dung túng tạo không khí dân chủ, khích lệ CBCS sôi nổi thi đua. Người giữ cương vị cao càng phải ý thức nêu gương, trách nhiệm cao, xử lý nghiêm tất cả trường hợp vi phạm, không có vùng cấm. Nhiều biện pháp chủ động phòng ngừa sai phạm được rốt ráo triển khai như rà soát, xây dựng, củng cố hệ thống quy trình, quy chế làm việc; lấy vi phạm ở các đơn vị khác làm bài học rút kinh nghiệm, tự răn mình; tạo điều kiện cho cán bộ sai phạm sau khi kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc tích cực sửa sai, cử cán bộ kèm cặp, giúp đỡ nhanh tiến bộ, tránh tái phạm.

Triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) không khô khan, hình thức còn bởi những cách làm sáng tạo, ấn tượng như treo pano ghi rõ 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tại nơi sinh hoạt chung của các đơn vị, các vị trí dễ thấy để nhắc nhở hằng ngày từng đảng viên, CBCS luôn tự soi, tự sửa; tổ chức hội thi Bí thư chi bộ giỏi, cuộc thi Rung chuông vàng; CBCS viết thu hoạch học tập Nghị quyết có liên hệ với bản thân và lĩnh vực công tác; các đảng bộ, chi bộ xây dựng chương trình kế hoạch hành động bám sát thực tiễn nhiệm vụ được giao, đề ra các giải pháp khả thi. Ý thức tự giác trong tự sửa ngay từ những việc nhỏ như không tiếp khách, uống rượu bia trong bữa ăn trưa, không tổ chức liên hoan khi công bố quyết định bổ nhiệm, thăng cấp bậc hàm, nâng lương cho CBCS, xây dựng công sở không khói thuốc...

Xây dựng hình ảnh đẹp trong lòng dân

Học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), mỗi đảng viên, CBCS ý thức trách nhiệm cao hơn trong công tác, chấp hành kỷ cương, kỷ luật, xây dựng hình ảnh đẹp hơn trong lòng dân. Phong trào thi đua “ba tăng, ba giảm, ba không” trong lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội xuất hiện nhiều việc tốt nhiệt tình, tâm huyết, giải quyết nhanh chóng nhu cầu chính đáng của công dân trên tinh thần lấy sự hài lòng của dân làm thước đo như phối hợp chuyển trả căn cước công dân qua đường bưu điện, làm căn cước công dân tại địa phương, gia đình cho người già yếu, bệnh tật, thương bệnh binh; đăng ký làm thêm ngoài giờ, thứ bảy, chủ nhật để giải quyết thủ tục hành chính... Theo Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, đơn vị ban hành bộ quy tắc ứng xử, nêu rõ 14 việc phải làm, hai việc không được làm, chú trọng bồi dưỡng kỹ năng giải quyết tình huống, đơn cử như khi người dân gặp hỏi về vấn đề không thuộc lĩnh vực phụ trách cũng không được trả lời là “không phải nhiệm vụ của tôi” mà tận tình giải thích, hoặc mời vào đúng bàn tiếp dân có trách nhiệm hướng dẫn. Được CBCS Công an huyện Vĩnh Lộc về tận nơi làm căn cước công dân, đỡ phải lặn lội đường xa đến trụ sở công an huyện, thương binh Nguyễn Trường Toàn ở thôn 6, xã Vĩnh Thịnh rất cảm kích, phấn khởi. Với ông, đó là một ấn tượng đẹp nhớ mãi không quên.

Hàng loạt việc làm thiện nguyện như hiến máu tình nguyện, quyên góp quỹ xây dựng nông thôn mới, tặng bàn bóng bàn cho các giáo xứ và 60 suất quà cho các cháu thiếu nhi vùng công giáo, tổ chức dọn vệ sinh phát quang bụi rậm, đắp đất trồng hoa và cây xanh... gắn kết mối quan hệ giữa lực lượng Công an huyện Vĩnh Lộc với bà con thêm bền chặt. CBCS tăng cường xuống cơ sở “ba cùng”, được dân tin yêu giúp đỡ nên kịp thời nắm bắt tình hình, giải quyết nhanh chóng nhiều vụ việc. Trước đây, nạn cát tặc còn lộng hành, người dân bức xúc phàn nàn bởi bị tiếng ồn máy nổ “tra tấn”, nhiều cánh đồng màu mỡ sạt lở, mất dần đất canh tác. “Cát tặc” tìm mọi cách hút trộm cát, khi bị phát hiện tắt hết đèn bỏ chạy, chặt dây neo để tàu trôi lệch theo vị trí mỏ hòng chối cãi nhưng cũng phải chịu thua khi lực lượng công an vây ráp, đánh úp. Sau nhiều lần ra quân tuần tra kiểm soát, phạt mạnh (có năm phạt hơn một tỷ đồng), bố trí lực lượng chốt chặn kết hợp đẩy mạnh tuyên truyền, tình hình dần “hạ nhiệt”.

Tiếp nhận, xử lý kịp thời các tin báo tố giác tội phạm, giao chỉ tiêu cụ thể gắn với trách nhiệm, tuân thủ nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy tinh thần không ngại khó ngại khổ, đấu tranh trấn áp không khoan nhượng, vì thế công an thành phố Thanh Hóa vừa liên tiếp triệt xóa nhiều băng nhóm tội phạm nguy hiểm, ổ nhóm tín dụng đen gây nhức nhối trong dư luận. Chia sẻ về thành công triệt phá đường dây tín dụng đen “khủng” núp bóng Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ vận tải Tín Nghĩa Hải Phòng với hơn 50 chi nhánh trong cả nước cho vay với lãi suất cắt cổ, khởi tố hơn 20 bị can; băng nhóm côn đồ gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích và sử dụng vũ khí quân dụng trái phép do Bùi Quốc Đạt cầm đầu, Trưởng Công an TP Thanh Hóa Lê Ngọc Anh nhấn mạnh kinh nghiệm lãnh đạo nêu gương, có án, vụ việc nóng là xông trận, kịp thời có mặt chỉ đạo tại hiện trường, huy động lực lượng điều tra tinh nhuệ. Cũng với tinh thần chủ động giữ gìn an ninh trật tự, đặc biệt trong đợt cao điểm hè lượng khách du lịch tăng đột biến, Công an thành phố Sầm Sơn tăng cường tuần tra kiểm soát, đón lõng bắt giữ các đối tượng gây rối trật tự công cộng, trộm cướp, dạt về bay, lắc.

Những chuyển biến tích cực nói trên sẽ tạo đà cho những thành công trong thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) thời gian tới. Đẩy mạnh hơn nữa giáo dục chính trị tư tưởng CBCS, tăng cường quản lý, phòng ngừa sai phạm, duy trì nền nếp, kỷ cương, làm tốt công tác thi đua khen thưởng, phát huy tự soi, tự sửa, nỗ lực phấn đấu của mỗi đảng viên, CBCS tiếp tục là những nhiệm vụ được duy trì thường xuyên.