Bắt bệnh công chức

NDO -

30% số cán bộ công chức trong bộ máy Nhà nước có cũng như không. Thực hiện chính sách tinh giản biên chế 10 năm được 8% so với yêu cầu đề ra 15%, trong khi lượng tuyển dụng vào lại lên tới 10%, những con số bất cập được chính các cơ quan của Chính phủ đưa ra càng minh chứng thêm cho một bộ máy hành chính cồng kềnh, thiếu hiệu quả, và đội ngũ cán bộ công chức ngày càng bộc lộ những điểm yếu sinh ra từ... cơ chế.

Bắt bệnh công chức

Trong bối cảnh xã hội ngày càng cởi mở hơn, hội nhập sâu rộng hơn, không khó để “bắt bệnh công chức”, vạch ra những thiếu sót thuộc hàng biết rồi, khổ lắm, nói mãi của những người được mệnh danh “công bộc của dân”, nhưng trị được căn bệnh vào hàng mãn tính đôi khi lại là... bất khả kháng bởi, khúc mắc vẫn nằm ở... cơ chế. “Bắt bệnh công chức” là một hướng tiếp cận của Nhân Dân hằng tháng để phần nào giải tỏa những bức xúc mà dư luận luôn quan tâm, trông ngóng...

* Vì sao hàng loạt văn bản mới ra đời đã “chết yểu”?

* Loại 1/3 công chức, cỗ máy vẫn chạy tốt?

* Bệnh đã chẩn, đơn kê ra sao?

* Chọn học viên không như thông báo?