Cần nhất là sự đồng thuận

NDO - Vô sinh là căn bệnh có thể xảy ra cả ở nam và nữ. Tuy nhiên, không ít người chồng phủ nhận việc mình vô sinh, nên không chữa trị, thậm chí không biết nắm bắt cơ hội khi có điều kiện nhờ đến sự can thiệp của y học. Ðiều này, đã làm nhiều phụ nữ khổ tâm, bởi họ có thể vuột mất cơ hội làm cha, làm mẹ...
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Vợ chồng tôi lấy nhau gần năm năm, cả hai chúng tôi đều là bác sĩ, làm việc cùng một nơi. Lúc mới lấy nhau, vì điều kiện kinh tế, nên vợ chồng tôi quyết định chưa sinh con. Sau ba năm, công việc đã ổn định, kinh tế vững chắc và sự thúc ép của bố mẹ chồng, họ hàng (chồng tôi là cháu trai duy nhất của dòng họ). Tôi và chồng đi kiểm tra sức khỏe để sinh con. Và điều tôi và chồng chưa hề nghĩ đến, kết quả khám, chồng tôi khó có khả năng có con. Là bác sĩ, anh ấy rất bất ngờ và "sốc". Tôi biết anh âm thầm đi kiểm tra lại, nhưng kết quả không thay đổi. Từ ngày ấy, chồng tôi đi sớm về khuya, không ăn cơm, lúc nào cũng đầy hơi men, thậm chí có hôm không về nhà. Tôi đã khuyên anh ấy, nhưng lần nào chúng tôi cũng cãi nhau và anh lại bỏ đi mấy ngày. Bây giờ, tôi rất buồn mà không dám tìm ai để chia sẻ (vì chồng tôi "cấm" không được nói với ai). Càng ngày, tôi càng mệt mỏi, mất ngủ triền miên. Tâm trí tôi như mớ bòng bong, không biết làm thế nào cho đúng. Mong một lời khuyên của quý báo, giúp tôi thoát ra khỏi tình cảnh hiện nay...

LÊ THU VÂN (Tĩnh Gia, Thanh Hóa)

Chị Thu Vân thân mến!

Tôi rất hiểu tâm sự và xin chia sẻ với chị. Các cặp vợ chồng kết hôn đã lâu mà vẫn không có "quả ngọt" ở thời điểm hiện nay số lượng không nhỏ. Ðiều đó do nhiều nguyên nhân: Ở nam giới, căng thẳng tâm lý, có thể ức chế sản xuất tinh trùng cũng như độ di động của tinh trùng. Còn ở người phụ nữ, áp lực nhiều hơn nam giới, khi bị áp lực, tâm lý sự rụng trứng có thể bị ức chế và sẽ gặp khó khăn trong việc thụ thai. Mặt khác, còn do chế độ ăn uống, môi trường, di truyền... Khi gặp "sự cố", hầu hết người vợ phải chịu đựng, như trường hợp của vợ chồng chị. Với sự phát triển của khoa học công nghệ như hiện nay, việc điều trị vô sinh không còn là vấn đề khó giải quyết. Tỷ lệ thành công từ 32 đến 40% và đã có nhiều trẻ em được sinh ra nhờ sự trợ giúp của y học hiện đại...

Nhưng điều căn bản nhất cho sự thành công, vẫn là sự đồng thuận của vợ và chồng, để tâm lý hai bên ổn định, điều này giúp cho việc tìm kiếm nguyên nhân dễ dàng, sớm có biện pháp can thiệp, mang lại hiệu quả cao. Những lúc như thế này, hơn lúc nào hết, chị hãy ở bên chồng, động viên, chia sẻ với anh ấy. Tâm lý của người đàn ông khi biết mình khó có con, họ sẽ mặc cảm và cho rằng mình bất lực. Mọi chuyện không dễ dàng, nhưng tôi tin rằng, anh chị là bác sĩ, sẽ có nhiều giải pháp để giải quyết, mang lại hiệu quả cao nhất. Nếu cần tư vấn, anh chị hãy vào website: Bệnh viện Phụ sản trung ương - Khoa Hỗ trợ sinh sản.

Ðịa chỉ: benhvienphusan trunguong@org.vn

Chúc anh chị hạnh phúc, thành công.

Bác sĩ ÐÀO THỊ HOA