Việt Nam nằm trong nhóm hạt giống mạnh nhất U23 châu Á 2020

NDO -

NDĐT - Là đương kim á quân U23 châu Á, các học trò của HLV Park Hang Seo được xếp vào nhóm hạt giống số một cho bốc thăm chia bảng vòng chung kết (VCK) giải đấu được tổ chức ở Thái-lan vào đầu năm sau.

U23 Việt Nam sẽ là đối thủ đáng gờm cho bất cứ đội bóng nào ở vòng chung kết U23 châu Á 2020. (Ảnh: VFF)
U23 Việt Nam sẽ là đối thủ đáng gờm cho bất cứ đội bóng nào ở vòng chung kết U23 châu Á 2020. (Ảnh: VFF)

Ngay sau khi 16 đội bóng giành vé vào VCK giải đấu năm 2020 lộ diện, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã công bố danh sách bốn nhóm hạt giống chuẩn bị cho bốc thăm chia bảng VCK U23 châu Á 2020. Theo đó, 16 đội được xếp vào bốn nhóm hạt giống dựa trên thành tích ở VCK U23 châu Á năm 2018 và vòng loại giải đấu năm 2020 vừa kết thúc.

Như vậy, với tư cách là á quân của giải năm 2018 và thành tích nhất bảng K vòng loại giải đấu năm 2020, U23 Việt Nam có tên trong nhóm hạt giống mạnh nhất, cùng với chủ nhà U23 Thái-lan, đương kim vô địch U23 Uzbekistan và đội giành hạng ba năm ngoái, U23 Qatar.

Nhóm hạt giống số hai có sự góp mặt của U23 Hàn Quốc, Iraq, Nhật Bản và Triều Tiên, trong khi U23 Trung Quốc, Australia, Jordan và A-rập Xê-út nằm chung nhóm hạt giống số ba. Nhóm hạt giống cuối cùng bao gồm U23 Syria, Iran, UAE và Bahrain.

Việt Nam nằm trong nhóm hạt giống mạnh nhất U23 châu Á 2020 ảnh 1

Thầy trò HLV Park Hang Seo được xếp vào nhóm hạt giống số một cho bốc thăm chia bảng vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Nhìn vào danh sách phân chia các đội hạt giống, có thể nói việc U23 Việt Nam được nằm trong nhóm mạnh nhất chưa hẳn đã là lợi thế. Ngoài việc các đội trong cùng nhóm hạt giống không thể nằm chung bảng ở VCK, khả năng chúng ta lọt vào bảng “tử thần” là hoàn toàn có thể xảy ra.

Không loại trừ khả năng thầy trò HLV Park sẽ phải rơi vào một bảng đấu toàn “thứ dữ” với sự góp mặt của một trong ba đội U23 Hàn Quốc, Nhật Bản hay Iraq của nhóm hai, U23 Trung Quốc, A-rập Xê-út hoặc Australia ở nhóm ba, cũng như U23 Iran hay Syria ở nhóm bốn.

Theo một kịch bản “lạc quan” hơn, các lá thăm may rủi cũng có thể đưa U23 Việt Nam nằm chung bảng đấu ở VCK U23 châu Á 2020 với các đối thủ “dễ thở” hơn, như U23 Triều Tiên (nhóm hai), U23 Jordan (nhóm ba) và U23 Bahrain (nhóm bốn).

Còn nhớ, năm 2018, đội bóng của chúng ta nằm ở nhóm hạt giống số bốn yếu nhất, và do đó rơi vào một bảng đấu cực kỳ khó khăn cùng với U23 Hàn Quốc, Australia và Syria. Sau trận thua 1-2 trước đội bóng quê hương của HLV Park ngày ra quân, Quang Hải và các đồng đội đã gây chấn động khi thắng U23 Australia 1-0, rồi cầm hòa U23 Syria 0-0 để giành vé vào tứ kết, trước khi làm nên một Thường Châu lịch sử.

Ở VCK sắp tới, chắc chắn các đối thủ sẽ dè chừng thầy trò Park Hang Seo, nhưng nếu cứ chơi với tinh thần như trong chiến thắng toàn diện 4-0 trước U23 Thái-lan vừa qua, các chàng trai áo đỏ hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng với bất kỳ đối thủ nào.

Việt Nam nằm trong nhóm hạt giống mạnh nhất U23 châu Á 2020 ảnh 2

U23 Việt Nam sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng với mọi đối thủ ở vòng chung kết U23 châu Á 2020. (Ảnh: Minh Tuấn)

VCK U23 châu Á 2020 cũng sẽ đóng vai trò là vòng loại AFC cho môn bóng đá ở Thế vận hội mùa hè - Olympic Tokyo 2020. Ba đội đứng đầu của giải đấu sẽ đủ điều kiện tham dự Olympic tại Nhật Bản với tư cách là đại diện của AFC. Do là nước chủ nhà, Nhật Bản nghiễm nhiên đã giành một suất Olympic, nhưng nếu họ lọt vào tới bán kết giải đấu ở Thái-lan đầu năm sau, ba đội bóng giành quyền vào bán kết còn lại sẽ cầm chắc tấm vé Olympic.

Lễ bốc thăm chia bảng VCK U23 châu Á 2020 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10 năm nay. Giải đấu chính thức khởi tranh từ ngày 8 đến 26-1-2020 tại bốn địa điểm ở Thủ đô Bangkok và tỉnh miền trung Pathum Thani. Hai đội đứng đầu mỗi bảng đấu sẽ giành quyền vào tứ kết.

Để lặp lại kỳ tích vào đến trận chung kết U23 châu Á 2018 là hành trình rất chông gai đối với lứa U23 Việt Nam hiện tại, nhưng không vì thế mà chúng ta không thể mơ về tấm vé dự Thế vận hội đầu tiên của bóng đá Việt Nam.

Để giành vé đến Nhật Bản mùa hè năm sau, U23 Việt Nam sẽ cần phải vượt qua vòng bảng và tứ kết ở VCK U23 châu Á 2020, sau đó, dựa vào thành tích của U23 Nhật Bản để biết Quang Hải và các đồng đội có phải tham dự trận tranh tấm vé cuối cùng hay không. Bởi nếu Nhật Bản không thể lọt vào bán kết, ngoài hai tấm vé cho đội vô địch và á quân, tấm vé còn lại sẽ được quyết định ở trận tranh hạng ba. Môn bóng đá nam Olympic 2020 sẽ tranh tài từ ngày 22-7 đến 8-8-2020 tại Nhật Bản.

* Chính thức xác định 16 đội bóng vào vòng chung kết U23 châu Á

* Thắng U23 Thái-lan 4-0, U23 Việt Nam xứng đáng vào vòng chung kết châu Á

* Truyền thông châu Á hết lời khen ngợi U23 Việt Nam