Văn Quyết: “Điều lớn lao nhất là được khoác áo Đội tuyển Việt Nam”

NDO -

Tiền đạo Nguyễn Văn Quyết là một trong những gương mặt nhận được nhiều quan tâm trong đợt hội quân lần này của ĐT Việt Nam. Cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2020 trở lại sau gần hai năm vắng bóng, vẹn nguyên khát khao cống hiến hết mình cho màu áo đỏ.

Tiền đạo Văn Quyết nỗ lực làm mới bản thân trong lần trở lại khoác áo đội tuyển quốc gia.
Tiền đạo Văn Quyết nỗ lực làm mới bản thân trong lần trở lại khoác áo đội tuyển quốc gia.

Trả lời phỏng vấn báo chí trước buổi tập chiều 9-10, Văn Quyết chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng, mình phải thực sự nỗ lực cải thiện bản thân nhiều hơn trong thời gian tới. Tôi tự đặt ra mục tiêu là phải tập trung tối đa trong những buổi tập.

Như thầy Park cũng đã nhận định, tôi sẽ phải theo dõi sơ đồ chiến thuật để thay đổi, thích nghi tốt nhất. Hiện tại toàn đội đều đang tập rất tốt, đặc biệt là các cầu thủ mới. Họ đều đã hòa nhập nhanh với tập thể chung của ĐT. Cá nhân tôi cảm thấy mình cũng đang hòa nhập tốt với toàn đội”.

Anh nhấn mạnh: “Tôi không quan trọng việc mình là đội trưởng hay mặc áo số 10. Điều lớn lao nhất đối với tôi là được khoác lên mình chiếc áo ĐT Việt Nam. Đó mới là suy nghĩ quan trọng nhất và cũng là động lực để tôi cố gắng phấn đấu”.

Văn Quyết cho biết thêm, cách chơi của Quyết vốn sử dụng rất ít chạm và giữ nhịp cũng rất tốt ở Hà Nội FC. Tuy vậy, khi lên đội tuyển, cá nhân Quyết mong muốn sẽ hoàn thiện hơn nữa, đặc biệt là khả năng dứt điểm.

Tiền đạo Văn Quyết: “Điều lớn lao nhất là được khoác áo đội tuyển Việt Nam” -0
Văn Quyết đang có sự hòa nhập tốt với các đồng đội tại đội tuyển. 

Tại buổi tập, HLV Park Hang Seo tiếp tục củng cố nền tảng thể lực cho các cầu thủ, đồng thời rèn giũa các bài tập về chiến thuật. Đội tuyển sẽ duy trì đều đặn các buổi tập vào mỗi chiều hàng ngày. 

Ngày 23-12, đội tuyển sẽ có trận đấu giao hữu với đội tuyển U22 Quốc gia tại SVĐ Cẩm Phả (Quảng Ninh), dự kiến sẽ hội quân trở lại vào ngày 18-12 tới. Tiếp đó, ngày 27-12, hai đội sẽ có trận tái đấu tại SVĐ Việt Trì (Phú Thọ). Số tiền thu được từ bán vé sau khi trừ chi phí tổ chức sẽ được sử dụng vào công tác từ thiện.