V-League dự kiến trở lại sớm nhất vào 12-9

NDO -

Chiều 11-8, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có cuộc họp để bàn về các phương án tổ chức các Giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam 2020. V-League dự kiến sẽ trở lại thi đấu vào ngày 12-9 hoặc 18-10.

Bóng đá Việt Nam dự định trở lại vào đầu tháng 9 với các trận đấu không có khán giả. (Ảnh: VFF)
Bóng đá Việt Nam dự định trở lại vào đầu tháng 9 với các trận đấu không có khán giả. (Ảnh: VFF)

Điều kiện tối quan trọng để VPF có thể đưa bóng đá trở lại với người hâm mộ đó là Chính phủ phải kiểm soát được dịch Covid-19 từ giữa tháng 8. Như vậy, các đội sẽ có tối thiểu 15 ngày chuẩn bị.

Trong trường hợp dịch được kiểm soát và căn cứ vào kế hoạch của đội tuyển quốc gia, có hai phương án được VPF chốt lại, được gửi đến các CLB để lấy ý kiến, chuẩn bị cho sự trở lại của giải đấu.

Phương án 1: Vòng tứ kết Cúp quốc gia 2020 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 5 và 6-9. Hai trận bán kết được tổ chức ngày 1-11 và trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 13-12.

V-League 2020 sẽ tiếp diễn từ vòng 12 giai đoạn một vào ngày 12-9. Nhóm tám đội dẫn đầu sẽ kết thúc mùa giải vào ngày 8-12. Nhóm sáu đội trụ hạng sẽ kết thúc vào ngày 31-10. 

Giải hạng Nhất trở lại từ vòng 10 giai đoạn một và kết thúc vào ngày 31-10.

Phương án 2: Cúp quốc gia sẽ diễn ra các trận tứ kết từ ngày 12 và 13-9, trận bán kết vào ngày 19-9 và chung kết vào ngày 23-12. 

V-League 2020 trở lại trễ hơn phương án 1 khi vòng 12 dự kiến diễn ra vào 18-10. Nhóm các đội trụ hạng kết thúc mùa giải vào 12-12, còn nhóm tám đội cạnh tranh ngôi vô địch sẽ kết thúc mùa giải vào 19-12. 

Vòng 10 giai đoạn một giải hạng Nhất trở lại vào 25-9 và kết thúc vào ngày 29-11.

Như vậy, với V-League 2020 , hiện còn hai vòng đấu của giai đoạn một và bảy trận giai đoạn hai, thời gian tối thiểu để kết thúc giải đấu là 45 ngày. Giải hạng Nhất quốc gia còn hai lượt trận giai đoạn một và năm lượt trận giai đoạn hai, cần tối thiểu 35 ngày để kết thúc giải đấu. 

Cúp quốc gia còn ba lượt trận: tứ kết, bán kết, chung kết nên sẽ cần quỹ thời gian tối thiểu để kết thúc là 15 ngày. Dự kiến trong hai vòng đầu khi giải bóng đá chuyên nghiệp trở lại, các trận đấu sẽ diễn ra trên sân không khán giả để đảm bảo an toàn.

Trong trường hợp không thể thực hiện được kế hoạch thi đấu như kế hoạch dự kiến, VPF sẽ báo cáo VFF để thực hiện quyền quyết định các phương án phù hợp với tình hình thực tế.

VPF cũng gửi kèm trong công văn kế hoạch tổ chức mùa giải 2021. Theo đó, các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam sẽ bắt đầu từ 30-1-2021 đến ngày 30-9-2021. V-League 2021 sẽ khởi tranh từ 19-2 và kết thúc vào 19-9.