U23 Việt Nam hướng tới VCK châu Á 2020

NDO -

NDĐT - Ngay sau khi giành chức vô địch SEA Games 30, HLV Park Hang Seo sẽ chỉ có khoảng thời gian nghỉ ngơi rất ngắn trước khi tiếp tục cùng các học trò bước vào thử thách lớn hơn, đó là Vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2020 tại Thái Lan, đồng thời cũng là vòng loại Olympic Tokyo 2020.

Thành phần tập trung của đội U23 là những gương mặt trụ cột trong chiến tích giành HCV của Việt Nam tại SEA Games 30 vừa qua.
Thành phần tập trung của đội U23 là những gương mặt trụ cột trong chiến tích giành HCV của Việt Nam tại SEA Games 30 vừa qua.

Kỳ tổ chức thứ 4 của VCK U23 châu Á sẽ diễn ra tại Thái Lan, từ ngày 8 đến 26-1-2020. Theo quy định, ba đội bóng xuất sắc nhất (đội vô địch, á quân và hạng 3) tại giải đấu này sẽ giành vé trực tiếp tham dự Thế vận hội mùa hè Olympic Tokyo 2020. Cũng bởi kỳ Olympic tới đây sẽ do Nhật Bản làm chủ nhà, vậy nên nếu đội U23 nước này vào tới bán kết VCK U23 châu Á 2020 thì nghiễm nhiên các đội bóng còn lại sẽ có suất đến Thế vận hội.

Vòng chung kết U23 châu Á có sự góp mặt của 16 đội tuyển, gồm: Qatar, Bahrain, Iraq, UAE, Jordan, Uzbekistan, CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam, Australia, Iran, Syria và Ả-rập Xê-út và chủ nhà Thái Lan.

Hiện U23 Uzbekistan đang là đội đương kim vô địch, sau khi giành thắng lợi sít sao 2-1 trước U23 Việt Nam ở trận chung kết diễn ra tại Thường Châu (Trung Quốc) hồi đầu năm 2018.

Không giống như SEA Games, sẽ không có ngoại lệ hai suất cho các cầu thủ quá tuổi dự VCK U23 châu Á. Chỉ những cầu thủ sinh từ ngày 1-1-1997 trở về sau mới đủ điều kiện tham dự giải đấu này. Ngoài ra, tất cả các đội bóng, kể cả đội đương kim vô địch, cũng đều phải dự các lượt trận vòng loại để chiến đấu cho một suất tham dự vòng chung kết.

Vòng loại U23 châu Á 2020 đã khép lại từ tháng 3 vừa qua. Đội U23 Việt Nam đã xuất sắc giành vị trí nhất bảng K (xếp trên các đối thủ trong khu vực là Thái Lan, Indonesia và Brunei), xứng đáng giành vé dự vòng chung kết diễn ra vào đầu năm tới.

U23 Việt Nam hướng tới VCK châu Á 2020 ảnh 1

Bốn bảng đấu tại VCK U23 châu Á 2020. (Ảnh: AFC)

Theo kết quả bốc thăm trước đó vào cuối tháng 9, tại VCK U23 châu Á 2020, thầy trò HLV Park nằm cùng bảng D với các đối thủ “vừa tầm” là CHDCND Triều Tiên, Jordan và UAE.

Trong hôm nay (13-12), toàn bộ thành viên đội U23 Việt Nam sẽ lên đường sang Hàn Quốc bắt đầu chuyến tập huấn chuẩn bị cho VCK. Thành phần tập trung lần này gồm 28 cầu thủ, với nhiều gương mặt rất quen thuộc, là thành phần nòng cốt trong chiến công giành HCV SEA Games 30 vừa qua như Thành Chung, Hoàng Đức, Quang Hải hay cặp tiền đạo đang thi đấu ngày càng ăn ý Đức Chinh – Tiến Linh,…

Tuy vậy, người hùng của U22 Việt Nam Đoàn Văn Hậu - cầu thủ góp hai bàn trong thắng lợi 3-0 trước U22 Indonesia ở trận chung kết SEA Games 30 sẽ không tham dự giải đấu châu lục sắp tới với các đồng đội mà trở lại thi đấu cho CLB SC Heerenveen do những thỏa thuận trước đó với đội bóng Hà Lan.

Với những thành tích ấn tượng cùng sự tiến bộ trông thấy thời gian gần đây, người hâm mộ bóng đá nước nhà đang rất hy vọng vào một giải đấu thành công nữa của thầy trò HLV Park, cán đích trong top 3 để giành vé dự Thế vận hội mùa hè Olympic Tokyo 2020.

Danh sách tập trung U23 Việt Nam

Thủ môn (3): Y Êli Niê, Nguyễn Văn Toản, Bùi Tiến Dũng

Hậu vệ (10): Đỗ Thanh Thịnh, Hồ Tấn Tài, Bùi Hoàng Việt Anh, Đặng Văn Tới, Lê Ngọc Bảo, Trần Đình Trọng, Nguyễn Hoàng Thiện Đức, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Đức Chiến, Huỳnh Tấn Sinh.

Tiền vệ (10): Dụng Quang Nho, Trần Bảo Toàn, Nhâm Mạnh Dũng, Triệu Việt Hưng, Trần Thanh Sơn, Nguyễn Hữu Thắng, Trương Văn Thái Quý, Bùi Tiến Dụng, Nguyễn Trọng Đại, Nguyễn Hoàng Đức

Tiền đạo (5): Hà Đức Chinh, Trần Danh Trung, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Trọng Hùng, Nguyễn Quang Hải