U22 Việt Nam tập kín trước đại chiến với Indonesia

NDO -

NDĐT – Nhằm giúp các cầu thủ U22 Việt Nam có sự tập trung cao nhất, HLV Park Hang Seo quyết định đóng cửa hoàn toàn với báo chí ở buổi tập cuối cùng trước cuộc chạm trán vô cùng quan trọng gặp U22 Indonesia.

Lần đầu tiên, U22 Việt Nam tập kín kể từ khi tham dự bộ môn bóng đá nam SEA Games 30.
Lần đầu tiên, U22 Việt Nam tập kín kể từ khi tham dự bộ môn bóng đá nam SEA Games 30.

Kể từ những ngày đầu có mặt tại thủ đô Manila, Philippines tham dự SEA Games 30, HLV người Hàn Quốc vẫn cho phép giới truyền thông được tác nghiệp trong tối thiểu 15 phút đầu. Thậm chí ở buổi tập sáng 29-11, chiến lược gia sinh năm 1959 còn hào phóng cho các phóng viên được quay phim, ghi hình trọn vẹn cả buổi tập của U22 Việt Nam trên sân Rizal Memorial. Đây chính là lần đầu tiên HLV Park Hang Seo đóng cửa với báo chí trong một buổi tập.

Ngay trước thời điểm diễn ra lễ khai mạc SEA Games vào lúc 19 giờ ngày 30-11, U22 Việt Nam sẽ có buổi tập kín trên sân Rizal Memorial. Điều này cũng đồng thời xác định mức độ quan trọng của cuộc đối đầu với U22 Indonesia. Động thái này được đánh giá là cần thiết trong thời điểm, bất kỳ sự xao nhãng nào đều có thể khiến U22 Việt Nam phải trả giá đắt. Buổi tập chiều nay cũng là lúc để thầy Park chốt lại đội hình cũng như lối chơi nhằm khắc chế U22 Indonesia.

Một điều có thể khẳng định, HLV người Hàn Quốc chắc chắn sẽ sử dụng đội hình mạnh nhất, với những Bùi Tiến Dũng, Thành Chung, Văn Hậu, Trọng Hoàng, Quang Hải, Hùng Dũng, Tiến Linh, Đức Chinh… trong trận đấu cam go này.

Vấn đề mà thầy Park còn lo âu ở thời điểm hiện tại không nằm ở khâu ghi bàn mà chính là ở hàng phòng ngự. Tình huống hớ hênh để xảy ra bàn thua duy nhất trong trận gặp U22 Lào cho thấy hàng phòng ngự của U22 Việt Nam cần phải hết sức tập trung nếu không muốn bị thủng lưới trước U22 Indonesia ở trận đấu tới. Thầy Park cũng lắc đầu ngao ngán khi khẳng định các cầu thủ đã từng tập luyện tình huống này rất nhiều lần.

U22 Việt Nam tập kín trước đại chiến với Indonesia ảnh 1

Trận đấu sắp tới trước U22 Indonesia được dự báo là rất khó khăn nhưng các cầu thủ vẫn sẽ quyết tâm để giành trọn ba điểm.

Sau hai chiến thắng đậm mở màn bộ môn bóng đá nam ở SEA Games 30, U22 Việt Nam dù tạm thời xếp thứ nhất bảng B (vì hơn hiệu số bàn thắng bại), nhưng U22 Indonesia mới là đội bóng trình diễn lối chơi vô cùng ấn tượng. Đội bóng xứ Vạn đảo khởi đầu bằng trận thắng bất ngờ với tỷ số 2-0 trước U22 Thái Lan, sau đó tiếp tục hạ U22 Singapore cũng với hai pha lập công. Chỉ cần mất tập trung, không có sự chuẩn bị kỹ càng, đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ gặp khó trước một Indonesia đang thăng hoa ở kỳ SEA Games này.

Liên quan đến chấn thương ở U22 Việt Nam, chắc chắn ông Park Hang Seo không có sự phục vụ của tiền vệ Trọng Hùng vì rách cơ háng, còn khả năng ra sân của Tấn Sinh vẫn bỏ ngỏ. Trong khi đó, Indonesia cũng thiếu vắng hai trụ cột vì chấn thương. Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia diễn ra vào lúc 20 giờ (theo giờ địa phương) ngày 1-12 trên sân Rizal Memorial. Đội thắng ở trận đấu này sẽ có chín điểm, gần như chắc chắn một suất lọt vào vòng bán kết.