U21 Hà Nội bảo vệ thành công ngôi vô địch

Chiều 20-10, tại sân Plây Cu (Gia Lai), đã diễn ra trận chung kết Giải bóng đá U21 quốc gia 2019 giữa đội bóng đương kim vô địch U21 Hà Nội và U21 Phố Hiến. Đây là lần thứ ba hai đội gặp nhau sau trận đấu ở vòng loại khu vực phía bắc và vòng bảng của vòng chung kết năm nay.

Đội U21 Hà Nội nhận Cúp vô địch Giải bóng đá U21 quốc gia 2019.
Đội U21 Hà Nội nhận Cúp vô địch Giải bóng đá U21 quốc gia 2019.

Những phút đầu trận đấu, cả hai đội thi đấu thận trọng để thăm dò lối chơi của nhau, cho nên tốc độ thi đấu khá chậm và không có nhiều tình huống nguy hiểm. Nửa cuối hiệp một, đội bóng của Thủ đô đẩy cao đội hình tiến công, kiểm soát bóng tốt hơn và bắt đầu tạo sức ép mạnh mẽ về phía khung thành đối phương với sự cơ động của Văn Bửu và Vũ Tín. Phút bù giờ đầu tiên của hiệp một, chỉ thiếu chút nữa tỷ số đã được mở cho U21 Hà Nội trong pha bật cao đánh đầu của tiền vệ Mạch Ngọc Hà, nhưng đáng tiếc bóng lại chạm xà ngang ra ngoài. Bước sang hiệp hai, đội bóng của Hà Nội tiếp tục giữ vững thế trận lấn lướt và liên tục dồn ép U21 Phố Hiến. Sau một loạt cơ hội, đến phút 68, từ một pha tiến công bên cánh trái, tiền vệ Vũ Tín đã tận dụng sơ hở của hàng thủ của U21 Phố Hiến đánh đầu hiểm hóc vào góc xa ghi bàn thắng 1-0 cho U21 Hà Nội. Có bàn thắng, đội bóng của Thủ đô lùi về sân nhà, chơi phòng thủ, tạo điều kiện cho U21 Phố Hiến có được một số cơ hội, nhưng các chân sút của họ đã không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Với chiến thắng sít sao 1-0, đội U21 Hà Nội đã bảo vệ thành công ngôi vô địch Giải bóng đá U21 quốc gia mà mình giành được ở năm 2018. Qua đó, san bằng kỷ lục 5 lần vô địch U21 quốc gia của đội bóng Sông Lam Nghệ An.