Tuyển nữ Việt Nam chạy đà thuận lợi cho SEA Games 30

NDO -

NDĐT – Nhằm chuẩn bị tốt cho SEA Games 30 sẽ diễn ra vào cuối tháng 11 tại Philippines, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có trận giao hữu bổ ích với các cô gái Ấn Độ nhân chuyến tập huấn của đội tuyển nữ nước này tại Hà Nội trong ngày 3-11.

Trận thắng trước Ấn Độ cũng bộc lộ một vài hạn chế của Việt Nam thời điểm hiện tại.
Trận thắng trước Ấn Độ cũng bộc lộ một vài hạn chế của Việt Nam thời điểm hiện tại.

Chỉ là trận đấu giao hữu, tuy nhiên đây lại là dịp quý báu để HLV Mai Đức Chung có thể thử nghiệm đội hình và theo dõi sâu hơn phong độ của từng cầu thủ, nhất là ở thời điểm đội tuyển đang bước vào giai đoạn nước rút chuẩn bị cho SEA Games 30. Với việc không bị giới hạn số lượng cầu thủ được thay thế, ban huấn luyện đã tạo điều kiện cho hầu hết các gương mặt, kể cả dự bị, vào sân thi đấu, cọ xát với đối thủ quốc tế.

Trong hiệp 1, với lực lượng chủ lực được tung vào sân ngay từ đầu như Chương Thị Kiều, Tuyết Dung, Hải Yến, Vũ Thị Nhung, Huỳnh Như,… đội chủ nhà không nằm ngoài dự đoán đã chơi lấn lướt và kiểm soát rất tốt thế trận trên sân. Sau một vài tình huống bỏ lỡ đáng tiếc, các cô gái Việt Nam đã có được bàn mở tỷ số sau chưa đầy 10 phút bóng lăn với pha dứt điểm gọn gàng của Vũ Thị Nhung.

Tuyển nữ Việt Nam chạy đà thuận lợi cho SEA Games 30 ảnh 1

Đội hình ra sân của tuyển nữ Việt Nam.

Bàn thắng càng giúp Việt Nam triển khai thế trận dễ dàng hơn, sức ép vẫn liên tục được duy trì trước khung thành của tuyển nữ Ấn Độ. Tuy có thời lượng cầm bóng nhiều cũng như số lượng cơ hội ăn bàn vượt trội, nhưng những cú sút quyết định của đội bóng áo đỏ lại không có được sự chuẩn xác cần thiết. Hiệp 1 khép lại với lợi thế 1-0 tạm nghiêng về tuyển nữ Việt Nam.

Sau giờ nghỉ, HLV Mai Đức Chung thực hiện một vài điều chỉnh nhân sự trong đội hình, dù vậy những xáo trộn này không khiến tuyển nữ Việt Nam mất đi sự chủ động trên sân. Bên kia chiến tuyến, hàng phòng ngự của tuyển nữ Ấn Độ phải chịu áp lực rất lớn từ những đường tấn công đa dạng của đội bóng Đông – Nam Á, tuy vậy thủ thành Aditi Chauhan đã chơi khá tốt và cột dọc, xà ngang cũng không ít lần cứu thua cho đội khách.

Những nỗ lực ép sân của các học trò HLV Mai Đức Chung cuối cùng cũng đem lại hiệu quả. Phút 85, Tuyết Dung thoát xuống thông minh để đối mặt với thủ môn Aditi Chauhan, tiền vệ Việt Nam không gặp nhiều khó khăn, dứt điểm hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-0. Bàn thắng thứ ba được ấn định bởi cầu thủ vào sân thay người Nguyễn Thị Hằng trong những phút bù giờ của trận đấu. Chung cuộc, Việt Nam vượt qua Ấn Độ với tỷ số 3-0.

Tuyển nữ Việt Nam chạy đà thuận lợi cho SEA Games 30 ảnh 2

Chơi ép sân nhưng phải mãi tới cuối hiệp 2 thì đội chủ nhà mới có được thêm bàn thắng.

Chia sẻ sau chiến thắng, HLV Mai Đức Chung cho biết ban huấn luyện không đặt nặng kết quả trận đấu, mà điều quan trong hơn là theo dõi được khả năng phối hợp, thi đấu trên sân của các cầu thủ, từ đó nhìn ra được những mặt mạnh hay hạn chế của đội để kịp thời có những phương án phù hợp. Nhà cầm quân kỳ cựu cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng khâu dứt điểm của các học trò còn chưa tốt, nhiều pha phối hợp chưa thật ăn ý. Điểm đáng ghi nhận là nền tảng thể lực đã được cải thiện trông thấy từ các cầu thủ. Quãng thời gian từ giờ tới SEA Games 30 vẫn còn đủ cho tuyển nữ Việt Nam rèn luyện, trau dồi thêm để hoàn thiện hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi hậu tại sân chơi khu vực.

Theo kế hoạch, vào ngày 6-11, tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận tái đấu với các cô gái Ấn Độ. Sau đó, ngày 11-11, toàn đội sẽ lên đường Nhật Bản bắt đầu chuyến tập huấn 10 ngày và sẽ thi đấu thêm giao hữu ba trận giao hữu với đối thủ là các CLB bóng đá nữ bản địa. Tới ngày 20-11, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ quay về đóng quân tại Thành phố Hồ Chí Minh trước khi bay sang Philippines tham dự SEA Games 2019 sau đó hai ngày.

Đội hình ra sân:

Việt Nam: Trần Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Xuyến, Chương Thị Kiều, Trần Thị Hồng Nhung, Phạm Thị Tươi, Vũ Thị Nhung, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Thái Thị Thảo, Phạm Hải Yến, Dương Thị Vạn, Huỳnh Như

Ấn Độ: Aditi Chauhan, Asem Roja Devi, Dangmei Grace, Loitongbam Ashalata Devi, Ngangbam sweety Devi, Nganggom Bala Devi, Nongmaithem Ratanbala Devi, Sangita Basfore, Sanju, Sorokhaibam Ranjana Chanu, Sumitra Kamrai