Tuyển nữ quốc gia dồn toàn lực cho vòng play-off

NDO -

NDĐT - Sau quãng thời gian nghỉ ngắn, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ chính thức tập trung trở lại vào chiều 16-2 tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội) để chuẩn bị cho hai lượt trận play-off gặp Australia vào tháng 3.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đối mặt thử thách vô cùng khó khăn là Australia ở vòng loại cuối cùng Olympic Tokyo 2020.
Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đối mặt thử thách vô cùng khó khăn là Australia ở vòng loại cuối cùng Olympic Tokyo 2020.

Trong danh sách VFF vừa gửi Tổng cục Thể dục Thể thao, HLV Mai Đức Chung vẫn giữ nguyên thành phần dự vòng loại thứ 3 tại Hàn Quốc, bên cạnh đó là sự trở lại của “trung vệ thép” Chương Thị Kiều và bổ sung thêm hai hậu vệ trái Hồ Thị Quỳnh (Hà Nội) và Đinh Thị Thùy Dung (Than Khoáng Sản Việt Nam).

Chia sẻ về những quyết định tăng cường nhân sự này, thầy Chung cho biết Hồ Thị Quỳnh là cầu thủ dày dặn kinh nghiệm, được kỳ vọng có thể khoả lấp vị trí hậu vệ trái đang còn để trống; trong khi đó, hậu vệ trẻ Đinh Thị Thùy Dung là phương án hướng tới tương lai. “Ở hai trận đấu bảng vòng loại 3 vừa rồi, do Chương Thị Kiều chấn thương không thể tham dự nên tôi phải tìm nhân sự thay thế. Các cầu thủ như Trần Thị Phương Thảo hay Hoàng Thị Loan mới chỉ thi đấu ở mức tròn vai. Lần này, có sự trở lại của Chương Thị Kiều sẽ giúp hàng phòng ngự chắc chắn và yên tâm hơn”.

Sự trở lại của trung vệ người Kiên Giang được kỳ vọng sẽ là tăng cường quan trọng với hàng phòng ngự Việt Nam, nhất là khi chúng ta sẽ phải đối đầu với một trong những đội bóng hàng đầu châu lục tại vòng play-off sắp tới là Australia.

Theo kế hoạch, đội sẽ chính thức tập trung vào chiều 16-2 và bước vào tập luyện trở lại trong sáng 17-2. Thầy Chung tiết lộ, đội sẽ có quãng thời gian hơn hai tuần đóng quân và tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội), trước khi bay sang Australia đá trận lượt đi play-off vào ngày 6-3. Trong quá trình chuẩn bị, các nữ cầu thủ sẽ tiếp tục rèn luyện tăng cường thể lực và chuyên môn với một số trận giao hữu cùng đối tượng nam mạnh.

Về đối thủ Australia vượt trội về thể hình và sức mạnh, HLV Mai Đức Chung cho biết sẽ tính toán kế sách đối phó hợp lý: “Ban huấn luyện sẽ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và cụ thể về đấu pháp cho hai trận đấu sắp tới. Australia sở hữu dàn cầu thủ cao to cùng lối chơi hiện đại, bóng dài và bóng bổng; chính vì vậy, chúng ta cần có đấu pháp để khắc chế đối phương với sơ đồ chắc chắn phòng ngự phản công”.

Trong những lần chạm trán trước đây, tuyển nữ Việt Nam từng nhận thất bại với cách biệt đậm. Tuy nhiên, trong phát biểu mới đây, hậu vệ Ellie Carpenter bên phía Australia đã dành sự tôn trọng nhất định về Việt Nam: “Tôi nghĩ Việt Nam cũng là một đội mạnh, giống như đối thủ Trung Quốc vừa qua và những đội bóng chất lượng khác ở giải đấu này. Trận đấu vào tháng 3 sẽ rất khó khăn và chúng tôi phải cố gắng hết sức để giành quyền đến Olympic”.

Ở bảng B vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020 vừa qua, dù có lợi thế thi đấu trên sân nhà, nhưng các cô gái Australia phải rất vất vả mới cầm hoà được Trung Quốc ở lượt đấu cuối để bảo toàn ngôi đầu, qua đó chỉ phải gặp Việt Nam ở vòng play-off thay vì đối thủ rất mạnh là Hàn Quốc.

Lịch thi đấu play-off của đội tuyển nữ Việt Nam:

– Lượt đi (6-3): Australia - Việt Nam

– Lượt về (11-3): Việt Nam - Australia