Trung vệ Việt Anh gặp chấn thương trước thềm VCK

NDO -

NDĐT- Ở thời điểm rất gần với trận ra quân bảng D gặp U23 UAE, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh bất ngờ dính chấn thương và phải tập luyện giáo án riêng cùng bác sĩ Choi Ju Young trong buổi tập ngày 8-1.

Thầy Park dặn dò rất cẩn thận các học trò trước ngày ra quân.
Thầy Park dặn dò rất cẩn thận các học trò trước ngày ra quân.

Trong buổi tập này, ban huấn luyện quyết định rút ngắn thời gian từ một tiếng rưỡi xuống một giờ đồng hồ. Đáng chú ý, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh không khởi động và tập luyện cùng đồng đội mà phải chạy thả lỏng với giáo án riêng bên ngoài sân, dưới sự kèm cặp của bác sĩ Choi. Mức độ nghiêm trọng về chấn thương của Việt Anh hiện chưa được xác định chính xác, tuy nhiên, những thông tin ban đầu cho thấy tình hình không quá nghiêm trọng và cầu thủ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh có thể sớm trở lại trong ít ngày tới.

Trong khi đó, 22 cầu thủ còn lại vẫn thực hiện trọn vẹn giáo án thầy Park đưa ra, dưới sự hướng dẫn của trợ lý Lee Young Jin. Ở thời điểm cận kề với ngày ra quân, ban huấn luyện đang rất chú trọng tới sự tập trung và tích cực của các cầu thủ trong từng buổi tập; đồng thời hạn chế sự tiếp xúc, ảnh hưởng không cần thiết của truyền thông.

Chia sẻ trước buổi tập, hậu vệ Lê Ngọc Bảo cho biết: “Các cầu thủ U23 UAE đều rất nhanh và khéo léo. Ban huấn luyện đã chỉ cho chúng tôi cách khắc chế điểm mạnh và khai thác điểm yếu của họ, tuy nhiên, cụ thể ra sao thì tôi không thể tiết lộ ở đây”.

Trung vệ Việt Anh gặp chấn thương trước thềm VCK ảnh 1

Hậu vệ Lê Ngọc Bảo sẽ là một trong những lựa chọn bên cánh trái của thầy Park.

Với cá nhân Ngọc Bảo, cầu thủ của CLB Phố Hiến đang được kỳ vọng sẽ là nhân tố có thể đảm nhiệm được hành lang trái, trong bối cảnh Đoàn Văn Hậu không thể trở về để góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam thi đấu tại VCK U23 châu Á 2020. “Trong đội hình hiện tại, có tới hơn nửa là các cầu thủ mới so với VCK U23 châu Á cách đây hai năm. Tuy vậy, chúng tôi cũng đã tập luyện và thi đấu với nhau nhiều. Dù là cầu thủ mới hay cũ thì chiến thuật được áp dụng trong trận đấu đều như nhau, nên điều đó không phải là vấn đề quá lớn. Đến thời điểm này, toàn đội đã sẵn sàng cho trận đấu với U23 UAE”.

Phản hồi về nhận xét của HLV trưởng U23 UAE khi đánh giá tinh thần là vũ khí mạnh nhất của U23 Việt Nam, Lê Ngọc Bảo khẳng định chúng ta không chỉ có sức mạnh tinh thần, mà còn có những cá nhân xuất sắc và tự tin sẽ thi đấu tốt trước U23 UAE.

Đội tuyển U23 Việt Nam hiện sẽ chính thức ra quân gặp U23 UAE vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 10-1 tới. Nhân Dân điện tử sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này, rất mong quý độc giả chú ý theo dõi và đồng hành cùng các cầu thủ U23 Việt Nam tại sự kiện bóng đá châu lục.