Trận Siêu Cúp bóng đá quốc gia 2020: Cơ hội khẳng định sức mạnh

NDO -

Chiều 5-1, tại Hà Nội, Báo Tiền Phong đã tổ chức buổi họp báo giới thiệu về Cúp bóng đá quốc gia - Cúp THACO 2020, giữa đội Viettel (vô địch Giải bóng đá vô địch quốc gia 2020) và đội Hà Nội FC (đoạt Cúp quốc gia 2020), sẽ được tổ chức vào 16 giờ 45 phút ngày 9-1, tại Sân vận động Hàng Đẫy. 

Ban huấn luyện và cầu thủ hai đội đều quyết tâm đoạt Siêu Cúp.
Ban huấn luyện và cầu thủ hai đội đều quyết tâm đoạt Siêu Cúp.

Trận đấu đầu tiên của mùa bóng 2021 sẽ diễn ra trong 90 phút, nếu hòa sẽ đá luân lưu 11m để chọn đội giành Cúp cùng phần thưởng 300 triệu đồng, đội thua nhận 200 triệu đồng.

Với cả hai đội Viettel và Hà Nội, đây là cơ hội để khẳng định sức mạnh sau khi củng cố lực lượng chuẩn bị bước vào thi đấu tại Giải bóng đá vô địch quốc gia 2021. Năm 2020, Hà Nội để mất ngôi vô địch V. League về tay Viettel ở trận đấu cuối cùng dù được đánh giá cao hơn đối thủ.

Trước trận Siêu Cúp, đội Viettel đã chiêu mộ thành công tiền đạo người Brazil Pedro Paulo từng ghi 12 bàn ở mùa bóng 2020 giúp đội Sài Gòn giành hạng ba chung cuộc. Tuy nhiên, ở hàng phòng ngự, khả năng ra sân của Quế Ngọc Hải vẫn bị bỏ ngỏ, dù có thể vào sân nhưng trung vệ này chắc chắn chưa thể thi đấu với phong độ tốt nhất.

Về phía đội Hà Nội sẽ không có sự góp mặt của Văn Hậu, trong khi Duy Mạnh và Đình Trọng đang phục hồi chấn thương, chưa đạt phong độ tốt nhất. Trước mùa bóng mới Hà Nội có sự bổ sung đáng chú ý nhất là tiền đạo Bruno Cunha (Brazil), người từng ghi 23 bàn thắng trong 33 trận thi đấu cho đội Viettel trong hai mùa bóng gần đây. Trước trận đấu, cả hai tiền đạo Paulo lẫn Cunha đều tuyên bố sẽ nỗ lực ghi bàn, cựu tiền đạo của Viettel còn đưa ra mục tiêu lập “hat trick” vào lưới đội bóng cũ.

Ban Tổ chức sân Hàng Đẫy cho biết sẽ phát hành 5.000 vé cho trận đấu này, trong đó, có 2.500 vé bán cho các cổ động viên với giá cao nhất là 100.000 đ. Trận đấu được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6.

Trong lịch sử, Thể Công - tiền thân của đội Viettel đã giành Siêu Cúp lần đầu tiên khi giải đấu bắt đầu được tổ chức vào năm 1999. Hà Nội là đội bóng rất thành công tại Giải vô địch quốc gia nhưng cũng mới giành Siêu Cúp một lần vào năm 2010 khi còn mang tên là Hà Nội T&T. Sông Lam Nghệ An và Becamex Bình Dương đều đã bốn lần đoạt Siêu Cúp, trong đó đội bóng xứ Nghệ từng ba lần liên tiếp đoạt Cúp vào các năm 2001-2003, “Cơn lốc miền đông” lại có hai cú đúp ở các năm 2007-2008 và 2014-2015.