Vòng bảy Giải bóng đá vô địch quốc gia LS V.League 1-2020

TP Hồ Chí Minh chia điểm kịch tính, Viettel thắng đậm

Tâm điểm của vòng bảy Giải bóng đá vô địch quốc gia LS V.League 1- 2020 diễn ra chiều tối 29-6 là trận đấu giữa hai đội TP Hồ Chí Minh và SHB Ðà Nẵng trên sân Thống Nhất.

Với chiến thắng 3-1 trước Hoàng Anh Gia Lai ở vòng đấu trước và vượt lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng, các cầu thủ SHB Ðà Nẵng vào sân tràn đầy khí thế. Họ nhập cuộc nhanh chóng và liên tiếp tạo nên các tình huống sóng gió trước khung thành đội chủ nhà trong những phút đầu trận. Các cầu thủ TP Hồ Chí Minh tỏ ra lúng túng trước lối chơi tiến công của SHB Ðà Nẵng, nhưng sang nửa cuối hiệp một, họ lấy lại thế chủ động, kiểm soát bóng tốt hơn và đẩy sức ép trở lại sân đối phương, buộc SHB Ðà Nẵng phải lùi về phòng ngự. Tuy nhiên, các pha lên bóng của đội chủ nhà thiếu sự sắc bén cần thiết để khoan thủng được hàng thủ dày đặc của đội khách, trong khi các chân sút như Công Phượng, A-mi-đô Ban-đê trên hàng công bị kèm chặt, không phát huy được khả năng. Tiến công nhiều không có bàn thắng, đội quân của HLV Chung Hê Xong đã phải trả giá ở phút 44. Trong một pha băng xuống, Thanh Hải phá được bẫy việt vị và nhả bóng lại cho Phan Văn Long tung cú sút căng mở tỷ số 1-0 cho SHB Ðà Nẵng.

Trong hiệp hai, sau những thay đổi về nhân sự của HLV Chung Hê Xong, đội TP Hồ Chí Minh chơi khởi sắc hơn. Phút 88, từ một tình huống đá phạt góc và liên tục dứt điểm của các cầu thủ chủ nhà, Thanh Bình tận dụng được cơ hội sút tung lưới của SHB Ðà Nẵng gỡ hòa 1-1.

Ngay sau đó chưa đầy ba phút, A-mi-đô Ban-đê có cú bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 cho TP Hồ Chí Minh. Kịch tính diễn ra khi ở phút bù giờ thứ ba, Tan-đa đón đường chuyền bằng đầu của đồng đội, dứt điểm chính xác, đưa tỷ số về 2-2, giúp SHB Ðà Nẵng có được một điểm thuyết phục trên sân khách xếp thứ 10 trên bảng xếp hạng, trong khi TP Hồ Chí Minh vẫn giữ vững ngôi đầu với 14 điểm.

* Trên sân Tam Kỳ, cả đội chủ nhà Quảng Nam và đối thủ Viettel đều ra sân với quyết tâm giành chiến thắng bởi ở những vòng đấu trước, cả hai đội đều có kết quả thi đấu không tốt. Ðội chủ nhà dồn lên ép sân ngay từ đầu, song các tiền đạo như Hà Minh Tuấn hay Kê-bê không thể vượt qua được hàng hậu vệ Viettel được dẫn dắt bởi tuyển thủ quốc gia Quế Ngọc Hải. Phút 38, trong một pha tiến công bên cánh phải, Hồ Khắc Ngọc tạt bóng chính xác để Vê-na-xi-ô Xai-cơ đánh đầu ở cự ly gần ghi bàn thắng cho đội khách. Chỉ năm phút sau đó, Bru-nô băng xuống, vượt qua cả thủ môn Văn Cường ghi bàn thắng, gia tăng cách biệt lên 2-0 cho đội Viettel. Ngay đầu hiệp hai, phút thứ 49, lại là tiền đạo Vê-na-xi-ô Xa-cơ cướp bóng của một hậu vệ Quảng Nam sau đó xử lý khéo léo chuyền bóng cho tuyển thủ U23 là Hoàng Ðức tung cú sút chéo góc ấn định chiến thắng 3-0. Chiến thắng giúp Viettel có 11 điểm, tạm xếp thứ ba ở sau lượt trận này.

* Trên sân Lạch Tray, đội Hải Phòng ngoài việc thể hiện sự quyết tâm và phạm lỗi nhiều hơn đã không thể ghi bàn vào lưới đội khách Hoàng Anh Gia Lai. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0 nhạt nhòa. Sau trận đấu này, cả hai đội cùng có chín điểm, nhưng các cầu thủ phố núi tạm xếp trên ở vị trí thứ tám do hơn về hiệu số bàn thắng, còn Hải Phòng nằm ở vị trí thứ chín.

* Chiều tối nay (30-6), vòng bảy V.League 1-2020 sẽ diễn ra bốn trận trên các sân: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Thiên Trường, Hàng Ðẫy giữa các cặp đấu: Thanh Hóa- Than Quảng Ninh, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh- Becamex Bình Dương, Dược Nam Hà Nam Ðịnh- Sông Lam Nghệ An, Hà Nội FC- Sài Gòn FC.