Tích cực tập luyện chống bóng bổng, sẵn sàng đối đầu Thái Lan

NDO -

NDĐT – Sau chiến thắng 2-0 trước đội chủ nhà Philippines ở trận bán kết môn bóng đá nữ, các cô gái của đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập trên sân Rizal Memorial tại thủ đô Manila vào tối 7-12.

Chỉ một ngày sau trận thắng chật vật 2-0 trước chủ nhà Philippines, HLV Mai Đức Chung cùng các cầu thủ ĐT nữ Việt Nam đã lao vào tập luyện trên sân Rizal Memorial.
Chỉ một ngày sau trận thắng chật vật 2-0 trước chủ nhà Philippines, HLV Mai Đức Chung cùng các cầu thủ ĐT nữ Việt Nam đã lao vào tập luyện trên sân Rizal Memorial.

Chỉ một ngày sau trận bán kết gặp tuyển nữ Philippines, đội tuyển nữ Việt Nam đã ngay lập tức lao vào tập luyện, sẵn sàng tái đấu với kình địch Thái Lan ở trận chung kết SEA Games 30 để bảo vệ tấm HCV.

Như chia sẻ của HLV Mai Đức Chung, sau khi nhận được tình cảm nồng hậu từ người hâm mộ ở trận thắng trước, các cô gái của chúng ta đang có tinh thần vô cùng thoải mái. Chính vì vậy, không khó để có thể bắt gặp những nụ cười rạng rỡ của các cô gái Việt Nam ở buổi tập vừa qua.

Đội tuyển nữ Việt Nam đang rất tự tin trước khi bước vào cuộc chạm trán với đối thủ đầy duyên nợ - tuyển nữ Thái Lan. Ở trận chung kết gần nhất tại AFF Cup, các nữ tuyển thủ của chúng ta đã giành chiến thắng 1-0. Với những kết quả đầy khả quan thời gian gần đây, người hâm mộ kỳ vọng Huỳnh Như cùng các đồng đội sẽ tiếp tục mang tin vui về với các cổ động viên nhà.

Dù thể lực bị bào mòn đáng kể, các cô gái của chúng ta vẫn nỗ lực chăm chỉ luyện tập từng ngày. Cũng trong ngày 6-12, đội tuyển bóng đá nữ đã nhận được sự hỗ trợ tối đa từ các cấp lãnh đạo khi được chuyển về khách sạn ngay gần sân vận động Rizal Memorial. Từ khách sạn nơi đội tuyển nghỉ ngơi đến sân tập luyện và thi đấu chỉ mất vài phút đi bộ.

Sau thành tích ấn tượng gần đây trước người Thái, tuyển nữ Việt Nam hết sức lạc quan trước trận chung kết. Thủ môn Kim Thanh cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ HLV Mai Đức Chung khi liên tục thể hiện phong độ xuất sắc.

Trong buổi tập này, HLV Mai Đức Chung không ngần ngại chia sẻ ông đang cho các cầu thủ nữ Việt Nam tập luyện chống bóng bổng để chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan. Dù vẫn còn rất nhiều yếu tố cần phải cải thiện, nếu giữ được tinh thần thoải mái này và kéo dài tới ngày thi đấu chung kết, một kết quả khả quan chắn chắn sẽ đến với các cô gái của chúng ta.

Tích cực tập luyện chống bóng bổng, sẵn sàng đối đầu Thái Lan ảnh 1
Tích cực tập luyện chống bóng bổng, sẵn sàng đối đầu Thái Lan ảnh 2

Thủ môn Kim Thanh đã thể hiện phong độ xuất sắc trong thắng lợi 2-0 trước chủ nhà Philippines ở bán kết.

Tích cực tập luyện chống bóng bổng, sẵn sàng đối đầu Thái Lan ảnh 3

Dù thể lực bị bào mòn đáng kể sau trận bán kết nhưng các nữ tuyển thủ vẫn chăm chỉ tập luyện.

Tích cực tập luyện chống bóng bổng, sẵn sàng đối đầu Thái Lan ảnh 4

HLV Mai Đức Chung không ngần ngại chia sẻ rằng đang tập luyện phương án chống bóng bổng cho tuyển nữ Việt Nam để chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan.

Tích cực tập luyện chống bóng bổng, sẵn sàng đối đầu Thái Lan ảnh 5

Nụ cười rạng rỡ của các tuyển thủ nữ Việt Nam khi đã tiến vào trận chung kết ngày hội thể thao khu vực.

Tích cực tập luyện chống bóng bổng, sẵn sàng đối đầu Thái Lan ảnh 6

Đội tuyển nữ Việt Nam chỉ còn cách mục tiêu bảo vệ tấm HCV đúng một trận đấu nữa.

Tích cực tập luyện chống bóng bổng, sẵn sàng đối đầu Thái Lan ảnh 7

Sau thành tích ấn tượng gần đây trước người Thái, đội tuyển nữ Việt Nam hết sức lạc quan trước trận chung kết.

Tích cực tập luyện chống bóng bổng, sẵn sàng đối đầu Thái Lan ảnh 8
Tích cực tập luyện chống bóng bổng, sẵn sàng đối đầu Thái Lan ảnh 9
Tích cực tập luyện chống bóng bổng, sẵn sàng đối đầu Thái Lan ảnh 10
Tích cực tập luyện chống bóng bổng, sẵn sàng đối đầu Thái Lan ảnh 11

Không khí hăng say tập luyện của tuyển nữ Việt Nam hai ngày trước trận chung kết SEA Games 30 gặp Thái Lan.

Tích cực tập luyện chống bóng bổng, sẵn sàng đối đầu Thái Lan ảnh 12

HLV Mai Đức Chung chia sẻ vẫn còn nhiều điều tuyển nữ Việt Nam cần cải thiện, trong đó có khả năng chống bóng bổng.