Thầy Park khẳng định Văn Hậu không dự VCK U23 châu Á 2020

NDO -

NDĐT – Ba ngày sau khi trở về từ chuyến tập huấn Hàn Quốc, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại với guồng quay tập luyện với buổi tập đầu tiên trên sân Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh). Đội sẽ có một trận giao hữu nữa với Becamex Bình Dương trước khi sang Thái Lan dự VCK U23 châu Á 2020.

Vòng bảng sắp tới tại giải đấu châu lục sẽ không dễ dàng với thầy trò HLV Park.
Vòng bảng sắp tới tại giải đấu châu lục sẽ không dễ dàng với thầy trò HLV Park.

Chia sẻ với truyền thông trước buổi tập, HLV Park Hang Seo bày tỏ sự hài lòng về kết quả đợt tập huấn vừa qua tại quê hương ông, nhất là với sự hồi phục thể trạng của các cầu thủ. Nhà cầm quân người Hàn Quốc tiết lộ, khá nhiều học trò đang rơi vào trạng thái mệt mỏi bởi chưa kịp lấy lại hoàn toàn thể lực và phong độ sau khi trải qua lịch thi đấu dày đặc tại SEA Games 30 vừa qua. Cùng với đó là một số cầu thủ vẫn đang trong quá trình điều trị hồi phục chấn thương, phải tập luyện theo giáo án riêng.

“Chúng tôi bắt đầu tập luyện tại Thành phố Hồ Chí Minh, với mục tiêu chính là khắc phục những vấn đề còn chưa ổn. Bên cạnh đó, đây cũng là thời điểm nước rút để ban huấn luyện theo dõi, đánh giá trước khi quyết định đưa ra danh sách chính thức 23 cầu thủ dự VCK U23 châu Á 2020”, thầy Park nói thêm.

Sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, các cầu thủ dính chấn thương như Quang Hải, Đình Trọng hay Tấn Sinh đều đã hồi phục. Hiện đội tuyển chỉ có duy nhất một trường hợp của Thanh Thịnh bị đau nhẹ và phải tập riêng. Tuy nhiên, theo chẩn đoán của các bác sĩ, tình hình của hậu vệ này không quá nghiêm trọng, và anh sẽ sớm trở lại tập luyện bình thường trong những ngày tới.

Đánh giá về các đối thủ cùng bảng tại giải đấu châu lục tới đây, thầy Park nhận xét: “U23 UAE là đối thủ mạnh mạnh ở Trung Đông, trong đội hình có tới bốn - năm tuyển thủ quốc gia, nên chắc chắn sẽ không dễ dàng. U23 Jordan lại chơi thiên về thể lực và tính chiến đấu của họ rất mạnh mẽ. Riêng về CHDCND Triều Tiên, chúng tôi không có thông tin bởi họ là đội bóng khép kín”.

Bên cạnh đó, HLV Park cũng cho biết, trong vài ngày tới, ban huấn luyện sẽ có video về U23 UAE để nghiên cứu và từ đó đưa ra giải pháp đối phó. Với U23 Jordan và U23 CHDCND Triều Tiên, thầy Park cùng các cộng sự có thể nghiên cứu họ thi đấu ở Thái Lan.

Về trường hợp của hậu vệ Đoàn Văn Hậu, vị chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ: “VFF và tôi đã ngỏ lời với CLB Heerenveen, nhưng họ không đồng ý để Văn Hậu trở về bởi họ cần cậu ấy trong giai đoạn sắp tới. Nếu có Văn Hậu, hệ thống phòng thủ của Việt Nam sẽ chắc chắn hơn, khó thủng lưới. Nhưng, cậu ấy không về, đương nhiên chúng tôi sẽ có những gương mặt phù hợp để thay thế”.