Than Khoáng sản Việt Nam vô địch lượt đi Giải nữ U19 VĐQG 2021

NDO -

Chiều 26-3, U19 Than Khoáng Sản Việt Nam giành ngôi vô địch lượt đi Giải bóng đá nữ U19 Vô địch Quốc gia 2021 sau chiến thắng 2-0 trước U19 Sơn La.

TKS Việt Nam (áo xanh) được đánh giá thực lực mạnh hơn Sơn La. (Ảnh: MINH HOÀNG)
TKS Việt Nam (áo xanh) được đánh giá thực lực mạnh hơn Sơn La. (Ảnh: MINH HOÀNG)

* U19 TKS Việt Nam đặt mục tiêu có được ba điểm khi chỉ phải gặp đối thủ không quá mạnh U19 Sơn La ở vòng đấu cuối cùng của lượt đi. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội bóng vùng mỏ với lực lượng vượt trội nhanh chóng kiểm soát hoàn toàn thế trận trên sân. 

Ngược lại, U19 Sơn La cũng chủ động lùi sâu đội hình nhằm hạn chế sức tấn công của đối thủ. Tuy vậy, tham vọng của U19 TKS Việt Nam sớm được cụ thể hoá bằng bàn thắng mở tỉ số trận đấu của Trần Nhật Lan ở phút thứ 14. Chỉ bốn phút sau, vẫn là tiền vệ này với pha dứt điểm ấn tượng nhân đôi cách biệt cho đội nhà. 

Sớm có được khoảng cách an toàn, U19 TKS Việt Nam bắt đầu giảm tốc độ trận đấu và chủ yếu kiểm soát bóng để giữ chân các trụ cột. Đây là thời điểm mà U19 Sơn La bắt đầu chơi tốt hơn, họ có một vài pha xử lý bóng mang tính cá nhân tốt nhưng chưa đủ để tạo ra khác biệt.

Bước sang hiệp 2, cục diện trận đấu không có nhiều thay đổi khi U19 TKS Việt Nam vẫn cầm bóng trong phần lớn thời gian. Dù có những pha bóng nguy hiểm nhưng đã không thêm bàn thắng nào được ghi. 

Chiến thắng trước U19 Sơn La giúp U19 Than KSVN chính thức lên ngôi vô địch lượt đi Giải bóng đá nữ U19 VĐQG 2021 sau bốn trận toàn thắng với 12 điểm.

* Trận đấu cuối cùng của lượt đi là cuộc đọ sức giữa U19 TP Hồ Chí Minh và U19 Phong Phú Hà Nam. Phần lớn thời gian của hiệp 1, U19 Phong Phú Hà Nam là những người dồn ép đối thủ. Tuy vậy, cũng phải đến phút bù giờ đầu tiên của hiệp 1, tiền vệ cánh trái Đào Thị Ngân mới có bàn thắng mở tỉ số cho PPHN.

Than Khoáng sản Việt Nam vô địch lượt đi Giải nữ U19 VĐQG 2021 -0
Các cầu thủ TP Hồ Chí Minh (áo vàng) đã có chiến thắng sát nút để vươn lên đứng vị trí thứ hai sau lượt đi. 

Dù vậy, các học trò của HLV Nguyễn Phúc Du lại dần để mất thế trận trong hiệp 2. Phút 60, Châu Ngọc Bích lập công quân bình tỉ số 1-1 cho U19 TP Hồ Chí Minh. Và bất ngờ đã xảy ra ở phút 90+3 khi Ngọc Duyên ghi bàn ấn định cuộc lội ngược dòng ấn tượng.

Sau ngày thi đấu hôm nay, TKS Việt Nam đang đứng ngôi đầu bảng với 12 điểm. Xếp thứ hai là U19 TP Hồ Chí Minh. Trong khi đó, Hà Nội Watabe và Phong Phú Hà Nam đứng vị trí thứ ba và thứ tư khi cùng có bốn điểm. Về chót là Sơn La khi mới chỉ giành được một điểm. 

Lịch thi đấu ngày 29-3 (SVĐ Thanh Trì)

14 giờ: Hà Nội Watabe vs TP Hồ Chí Minh
16 giờ 15: Sơn La vs Phong Phú Hà Nam