Vòng chung kết U19 Quốc gia 2021

PVF chạm trán Học viện Nutifood ở chung kết

NDO -

Chiều 13-4, hai trận bán kết VCK U19 Quốc gia 2021 diễn ra trên SVĐ Bình Dương. Đương kim vô địch U19 PVF chứng tỏ được sức mạnh khi đánh bại U19 An Giang với tỷ số 3-0 để góp mặt ở trận chung kết.

Phương Nam (28) là tác giả của bàn mở tỷ số cho U19 PVF. (Ảnh: VFF)
Phương Nam (28) là tác giả của bàn mở tỷ số cho U19 PVF. (Ảnh: VFF)

Bước vào cuộc đấu, PVF của HLV Mauro Jeronimo với một đội hình rất đồng đều chắc chắn được đánh giá cao hơn hẳn đội bóng đến từ khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Chính vì vậy, HLV Anh Tuấn của An Giang với việc “biết mình biết ta” đã chấp nhận chơi phòng ngự phản công với việc chỉ cắm mỗi Bùi Vĩ Hào (10) trên hàng công.

Chính lối chơi phòng ngự số đông trên sân nhà của An Giang đã khiến PVF rất khó khăn trong việc tiếp cận khung thành thủ môn Phước Giàu. Với lối chơi này của An Giang, PVF buộc phải dàn xếp tấn công đến từ hai cánh. Tuy nhiên những nỗ lực của Thanh Nhàn (33), Anh Quân (7), Bảo Long (12) hay Xuân Bắc (14) đều không thể xuyên thủng được lưới của An Giang trong hiệp đấu thứ nhất.

PVF chạm trán Học viện Nutifood ở chung kết -0
Tấn công nhiều trong hiệp 1 nhưng U19 PVF (áo đỏ) vẫn không thể xuyên thủng hàng phòng ngự An Giang. 

Hiệp 1 được coi là một hiệp đấu thành công của An Giang khi họ đã bảo vệ thành công khung thành của mình. Nhưng hiệp 2 lại là hiệp đấu rất khác, chính những nỗ lực trong hiệp đầu đã khiến An Giang bị đuối sức. Lợi dụng điều này, ở phút 49, trung vệ Phương Nam (28) chớp thời cơ mở tỷ số cho PVF từ cú sút xa khoảng 30m.

Những phút tiếp theo, thế trận vẫn hoàn toàn thuộc về PVF. Ở phút 59, sau một pha phối hợp ở cánh trái, Bảo Long (12) chuyền bóng cho cầu thủ vào sân thay người Anh Tuấn (36) ra chân rất nhanh bằng chân trái vào lưới thủ môn Phước Giàu để nâng tỷ số lên 2-0. Dù dẫn trước hai bàn cách biệt, nhưng PVF vẫn tạo ra áp lực trước An Giang. Ở phút 77, từ một pha sút xa mạnh mẽ của Đức Phú (19) đã khiến thủ môn Phước Giàu một lần nữa phải vào lưới nhặt bóng.

Với chiến thắng 3-0, PVF đã có được chiếc vé vào tranh trận chung kết. Đối thủ của đội đương kim vô địch là U19 Học viện NutiFood.

PVF chạm trán Học viện Nutifood ở chung kết -0
U19 PVF có mặt ở chung kết. 

* Ở trận bán kết 2 diễn ra lúc 18 giờ cùng ngày, HV Nutifood có bàn thắng dẫn trước U19 SLNA ở phút 12 do công của Nguyễn Thái Quốc Cường (14). Tuy nhiên, SLNA đã có bàn gỡ chỉ sau 15 phút. Đinh Xuân Tiến (10) là người đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Tỷ số 1-1 được duy trì cho đến hết trận đấu. Hai đội phải phân định thắng thua bằng loạt luân lưu và HV Nutifood là những người xuất sắc hơn để giành chiến thắng 4-1 trên chấm đá phạt.