Vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á 2020

Nhìn lại thực lực của U23 Việt Nam qua vòng đấu bảng

Tham dự vòng chung kết Giải bóng đá U23 châu Á 2020 với tư cách đương kim Á quân, đội tuyển U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên (HLV) Pắc Hang-xo đã bị loại sau vòng bảng, không có trận thắng nào. Thất bại này cần nhìn nhận một cách toàn diện để hướng tới tương lai.

Hai năm trước, đội tuyển U23 Việt Nam là một bất ngờ với hầu hết đối thủ, nhưng đó thật sự là một đội bóng mạnh và thể hiện được quyết tâm chiến thắng. Khi đó, U23 Việt Nam chỉ chịu thua trận chung kết. Ở các trận đấu từ vòng bảng, tứ kết và bán kết, không ít lần đội tuyển U23 Việt Nam bị dẫn trước, song đều vùng lên để đánh bại các đối thủ mạnh. Sau vòng chung kết lịch sử ấy, có tới 14 cầu thủ U23 được gọi vào đội tuyển quốc gia và hầu hết đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bởi đơn giản đó là một lứa cầu thủ ưu tú của bóng đá nước nhà.

Ở vòng chung kết lần này, nhân sự là cả một vấn đề đối với HLV Pắc Hang-xo khi chỉ có một vài cầu thủ được đá chính ở đội tuyển quốc gia. Họ chỉ chơi tròn vai, trong khi lứa cầu thủ trẻ mới đôn lên lại thi đấu khá mờ nhạt. Cầu thủ được kỳ vọng sẽ dẫn dắt lối chơi của đội tuyển U23 Việt Nam là tiền vệ đội trưởng Quang Hải được các đối thủ "chăm sóc" kỹ lưỡng. Dường như Quang Hải đã bị vắt kiệt sức ở quá nhiều "mặt trận", cho nên khi bị đối phương có lợi thế hơn hẳn về chiều cao và thể lực kèm chặt, dù rất nỗ lực cũng không thể thay đổi được thế trận. Ở hai trận gặp U23 Các Tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE) và U23 Gioóc-đa-ni, thủ môn Bùi Tiến Dũng và hàng hậu vệ đã chơi tốt, không bị thủng lưới, nhưng họ cũng không có được sự hỗ trợ hữu hiệu cho tuyến trên trong các pha phản công vốn được xem là sở trường dưới thời HLV Pắc Hang-xo. Trong cả hai trận hòa không có bàn thắng, hàng tiền vệ và đặc biệt là tiền đạo kém về khả năng đột phá và dứt điểm, không ghi được bàn thắng và cũng ít tạo ra những tình huống nguy hiểm trước khung thành đối phương. Hai trận hòa đã thể hiện đúng trình độ, phong độ của các cầu thủ U23 Việt Nam. Còn ở trận đấu gặp U23 Triều Tiên, các tuyến đã có sự khởi sắc đáng kể trong pha ghi bàn vào lưới đối phương để vượt lên dẫn trước. Thế nhưng, sai lầm của thủ môn Bùi Tiến Dũng đã làm thay đổi mọi thứ theo chiều hướng xấu đi. Pha phá bóng đập xà ngang rồi dội vào lưới khiến U23 Việt Nam bị gỡ hòa cho thấy Bùi Tiến Dũng đã không quan sát tốt vị trí phá bóng. Sau khi bị gỡ hòa, U23 Việt Nam không còn cơ hội để vượt lên dẫn trước và rồi đã phải nhận bàn thua từ chấm phạt đền. Pha phạm lỗi của Bảo Toàn tạo cơ hội sút 11 m cho đội Triều Tiên đã thể hiện sự bất lực trong phòng ngự của U23 Việt Nam.

Thất bại của U23 Việt Nam cho thấy lực lượng của chúng ta không đủ mạnh để hướng tới mục tiêu giành vé dự Ô-lim-pích 2020. Suốt nhiều năm qua, bóng đá Việt Nam ở các cấp độ đội tuyển vẫn yếu nhất là ở hàng tiền đạo. Những Tiến Linh, Hà Ðức Chinh thậm chí còn không có nhiều cơ hội đá chính ở các câu lạc bộ cho nên việc họ chơi mờ nhạt ở đấu trường đỉnh cao của châu Á không phải là điều bất ngờ. Giải bóng đá vô địch quốc gia V-League là đấu trường chính để các tiền đạo rèn luyện, nhưng lâu nay thường là nơi để các cầu thủ nước ngoài thể hiện. Không nhiều câu lạc bộ tin dùng các tiền đạo trong nước và điều này chắc chắn sẽ tác động nhiều tới sức mạnh tiến công của bóng đá Việt Nam nếu vẫn không tạo điều kiện cho họ rèn luyện và khẳng định mình.

Dừng bước tại vòng bảng Giải bóng đá U23 châu Á 2020, HLV Pắc Hang-xo cho biết, U23 Việt Nam phần lớn là những cầu thủ mới, nhưng đã thể hiện sự nỗ lực và tinh thần chiến đấu. Tuy nhiên, việc hòa hai trận và thua một trận, không thể vào tứ kết là kết quả không tốt, khiến người hâm mộ phải thất vọng và HLV Pắc Hang-xo đã nhận trách nhiệm về mình. Theo ông, các cầu thủ đã rất cố gắng nhưng thực tế cho thấy họ vẫn cần phải cải thiện rất nhiều. Vị chiến lược gia người Hàn Quốc cũng chia sẻ: "Năm nay, đội tuyển U23 Việt Nam không còn dự giải đấu nào nữa, cho nên chúng tôi sẽ tập trung cho đội tuyển quốc gia. Chúng tôi sẽ hướng đến trận đấu với đội tuyển Ma-lai-xi-a vào cuối tháng ba tới. Họ đang có chín điểm và chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng trước họ".