HLV Park nhận trách nhiệm sau thất bại của U23 Việt Nam

NDO -

NDĐT – Phát biểu tại buổi họp báo sau trận thua trước U23 Triều Tiên, HLV Park Hang Seo nhận trách nhiệm về mình khi U23 Việt Nam thi đấu không thành công và phải dừng bước ngay tại vòng bảng VCK U23 châu Á 2020.

Thầy Park cho rằng các cầu thủ cần thêm thời gian để cải thiện trình độ.
Thầy Park cho rằng các cầu thủ cần thêm thời gian để cải thiện trình độ.

“Hai năm về trước chúng tôi giành vị trí Á quân. Năm nay chúng tôi đá ba trận vòng bảng, hòa hai và thua một. Rõ ràng đây là kết quả không tốt và khiến người hâm mộ phải thất vọng. Tôi là người chịu trách nhiệm lớn nhất. Các cầu thủ đã rất cố gắng nhưng thực tế cho thấy họ vẫn cần phải cải thiện rất nhiều”, thầy Park nhận trách nhiệm và hướng tới sự phát triển của các cầu thủ trẻ trong tương lai.

Với cá nhân vị chiến lược gia người Hàn Quốc, ông cho biết điểm tích cực nhất của U23 Việt Nam trong hành trình này là những cầu thủ mới đã cho thấy sự nỗ lực và tinh thần chiến đấu. Trong tương lai, đó sẽ là những nhân tố có thể phát triển thêm để khoác áo đội tuyển quốc gia.

Về sai sót cá nhân của thủ thành Bùi Tiến Dũng, HLV Park nói: “Tôi không vui về tình huống này. Nhưng tôi biết Tiến Dũng còn dằn vặt hơn. Cậu ấy phải vượt qua giây phút này và tiếp tục cố gắng, trưởng thành hơn”.

Nhà cầm quân kỳ cựu cũng khẳng định thành tích thi đấu không như ý của Việt Nam tại VCK U23 châu Á lần này sẽ không ảnh hưởng tới đội tuyển quốc gia tại Vòng loại World Cup 2022. “Đây là chuyện bình thường, đội bóng có thể bị loại hoặc cũng có thể đi tiếp. Trong năm nay, đội U23 không còn dự giải đấu nào nữa, vậy nên chúng tôi sẽ tập trung cho đội tuyển quốc gia. Chúng tôi sẽ hướng đến trận đấu với Malaysia vào cuối tháng 3 tới. Họ đang có chín điểm và chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng trước họ”, thầy Park chia sẻ.

HLV Park nhận trách nhiệm sau thất bại của U23 Việt Nam ảnh 1

Bàn thắng của Tiến Linh là không đủ để giúp U23 Việt Nam đi tiếp.

Đồng quan điểm với thầy Park, người ghi bàn thắng duy nhất cho U23 Việt Nam tại giải lần này - tiền đạo Tiến Linh cho rằng Việt Nam cần vượt qua thất bại để hướng tới tương lai: “Thật khó để nói nhưng đã đến lúc Việt Nam phải đối diện với thất bại. Chúng ta cần hướng tới tương lai. Trong trận đấu, ai cũng có thể mắc sai lầm. Toàn đội đều đã cố gắng hết mình. Tôi muốn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ. Ở giải đấu này, các đội bóng đều có sức mạnh riêng. Bảng đấu của U23 Việt Nam khá đồng đều và họ đều là những đội bóng mạnh”.

Theo kế hoạch, các thành viên U23 Việt Nam sẽ lên đường về nước trong hôm nay (17-1). VCK U23 châu Á 2020 cũng là giải đấu ở lứa trẻ cuối cùng trong đời cầu thủ của những Quang Hải, Đình Trọng, Tiến Linh, Đức Chinh hay Tiến Dũng... Thất bại này sẽ là hành trang quý giá để các cầu thủ rút ra kinh nghiệm và ngày một trưởng thành, tiến bộ hơn trong tương lai.

* Thua Triều Tiên 1-2, Việt Nam dừng bước tại VCK U23 châu Á

* U23 UAE dắt tay U23 Jordan vào tứ kết